Thị trường trong tuần

Tuần này, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, nhưng sức mua có vẻ chậm hơn tuần rồi.

(NTO) Thịt tươi sống giá không thay đổi; cá tươi bán tại chợ rất nhiều, cá nục và cá cơm giá giảm hẳn, chỉ còn 15.000đ đến 20.000đồng/kg loại ngon. Các loại cá khác giá cũng giảm, chỉ còn khoảng 50.000đ- 55.000đ/kg, riêng cá thu khoảng 100.000 đ đến 110.000đồng/kg.

Vào mùa khai giảng năm học mới, thị trường tập vở, bút viết, dụng cụ học sinh có nhiều mẫu mã đẹp và đa dạng. Hầu hết tại các hiệu sách và các điểm bán đồ dùng học sinh đều là sản phẩm trong nước như các loại bút bi, màu vẽ Thiên Long; tập vở Vĩnh Tiến, Hùng Quyên và Tân Thuận Tiến… giá dễ chấp nhận, so với mùa khai giảng năm học trước tập vở nhích từ 1.000 đ đến 2.000 đồng/cuốn.

Hiện đang vào mùa xây dựng, giá các mặt hàng vật liệu như xi-măng, sắt, gạch… đều giảm so với tuần trước, chẳng hạn như: sắt loại 6 ly và 8 ly, giá chỉ còn 16.500đ/kg; gạch tuy-nen Du Long giảm còn 860.000đ/thiên; xi-măng Hoàng Thạch giá 1.500.000đ/ tấn.

Dưới đây là giá một số mặt hàng, thực phẩm, lương thực tại các chợ ở
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm để người tiêu dùng tham khảo