Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Mặc dù đã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) rất quyết liệt, song thời gian qua, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, một số địa phương tai nạn vẫn tăng so với cùng kỳ. Để đảm bảo trật tự ATGT trong năm 2024, ngay từ đầu năm, tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra xử lý vi phạm và tuyên truyền luật giao thông. Đặc biệt bám sát chủ đề Năm ATGT quốc gia 2024 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Theo Ban ATGT tỉnh, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 176 vụ TNGT (bao gồm cả va chạm giao thông); làm chết 54 người; bị thương 181 người; thiệt hại tài sản 485,7 triệu đồng. So với năm 2022 tăng 30 vụ, 4 người chết, 32 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 19.552 trường hợp vi phạm (ô tô 8.693, mô tô 10.500, xe khác 329); thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17.733 trường hợp; thu phạt, nộp ngân sách nhà nước 35,898 tỷ đồng, tạm giữ 5.878 xe, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3.799 trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Trong 2 tháng đầu năm nay, công tác kiểm tra, tuần tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ trên các tuyến giao thông trọng điểm được các lực lượng chức năng tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm soát, nhất là kiểm soát việc sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán, nên TNGT cơ bản được kiểm soát. Ông Phạm Thông, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Mặc dù có nhiều chuyển biến nhưng, công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Số vụ, số người chết, số người bị thương do TNGT vẫn ở mức cao và luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố, nguy cơ dẫn đến TNGT. Tai nạn do nguyên nhân chủ quan của người điều khiển phương tiện, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn khi tham gia giao thông chưa cao; cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp nhu cầu phương tiện tăng cao.

Năm ATGT 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” được Ủy ban ATGT quốc gia triển khai với mục tiêu hướng đến không chỉ kéo giảm tai nạn, giảm ùn tắc giao thông mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thực hiện chủ đề Năm ATGT 2024, Ban ATGT tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trong năm 2024, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Năm ATGT 2024, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương cần phải kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong thực thi pháp luật. Đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm trật tự ATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả. Các cơ quan đoàn thể, địa phương quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động, chiến sĩ công tác trong lực lượng vũ trang gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Lực lượng công an tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xử lý vi phạm theo các chuyên đề, các nhóm hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT như: Vi phạm về chở quá tải trọng, kích thước thùng hàng và nồng độ cồn, ma túy, tốc độ... theo phương châm 3 không “không vùng cấm - không ngoại lệ - không ngày nghỉ”.