Phụ nữ Ninh Thuận học tập và làm theo Bác, góp phần vun đắp gia đình, xây dựng quê hương

Cùng với cả nước, những năm qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ Ninh Thuận thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình, việc làm thiết thực. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, khơi dậy những nỗ lực của phụ nữ trong học tập, lao động sản xuất, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, có tri thức, đạo đức, sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc.

Đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên, hằng năm, Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến từng CB, HV, PN. Cùng với đó, các cấp hội gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ công tác hội; trọng tâm là xây dựng, nâng cao năng lực CB hội cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; triển khai, nhân rộng các mô hình hỗ trợ, khuyến khích HV, PN phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền những cách làm hay, những gương PN điển hình để tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng; đồng thời, duy trì triển khai có hiệu quả các mô hình thực hành tiết kiệm, nhân đạo từ thiện giúp đỡ HV, PN, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống...

Từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN tỉnh phát động, duy trì triển khai có hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, đặc biệt là trẻ em mồ côi cha, mẹ do tác động của dịch COVID-19. Qua triển khai thực hiện chương trình, trong năm 2023, các cấp hội nhận đỡ đầu 75 trẻ em mồ côi, nâng tổng số trẻ được nhận đỡ đầu lên 272 trẻ (trong đó, có 31 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19); vận động mạnh thường quân và trích quỹ hội với số tiền 563 triệu đồng để tặng quà, nhà mái ấm tình thương, học bổng, sổ tiết kiệm, sách vở, dụng cụ học tập... cho 1.752 HV, PN, trẻ em mồ côi cha, mẹ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Công nhân Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú (Ninh Sơn) vào ca sản xuất.

Học tập và làm theo Bác, CB, HV, PN trong tỉnh còn tập trung xây dựng, duy trì triển khai có hiệu quả các mô hình thực hành tiết kiệm tại chi hội nhằm huy động nguồn vốn nội lực giúp nhau phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định đời sống gia đình. Chỉ tính trong năm 2023, qua triển khai các mô hình tiết kiệm, toàn hội huy động được số tiền gần 5,4 tỷ đồng giúp 2.795 chị vay để phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu. Các cấp hội cũng tích cực khai thác, đứng ra tín chấp giúp HV, PN, nhất là những chị có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi; hỗ trợ PN khởi nghiệp; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; thực hiện các mô hình, hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời, xây dựng các mô hình, câu lạc bộ, tổ nhóm PN phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc thù địa phương, tạo môi trường để PN phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng, tham gia tổ chức hội...

Qua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động hội, trong năm 2023, toàn tỉnh có 69 HV PN ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng; trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tấm gương CB, HV, PN tiêu biểu trong công tác chuyên môn, lao động sản xuất, nhân đạo từ thiện. Điển hình, các chị: Katơr Thị Ái, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Bình (Bác Ái); Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc Phong (Thuận Bắc); Nguyễn Thị Mỹ Hóa, Chủ tịch Hội LHPN phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) được vinh danh tại Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội PN cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023. Nữ nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) là điển hình của tỉnh tham gia chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023”, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Những tấm gương CB, HV, PN tiêu biểu, cùng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội LHPN trong tỉnh triển khai có hiệu quả, góp phần khơi dậy, phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của PN Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.