Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2024)

Học sinh, sinh viên Ninh Thuận thi đua học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương

Kế thừa, viết tiếp những trang sử hào hùng của các thế hệ học sinh, sinh viên (HSSV) trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, HSSV Việt Nam nói chung, tỉnh ta nói riêng không ngừng thi đua học tập, rèn luyện, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngược thời gian về ngày 9/1/1950, Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 HSSV các trường cùng nhiều giáo viên và 7.000 người dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi trả tự do cho những HSSV bị bắt và đòi mở lại trường học. Đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man và anh Trần Văn Ơn, một học sinh đã bị chính quyền Pháp nổ súng bắn chết. Tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của anh Trần Văn Ơn làm dấy lên trong HSSV và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn lòng căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai. Từ sự kiện lịch sử đó, Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất (tháng 2/1950) tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9/1 hằng năm làm ngày truyền thống HSSV. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V năm 1993, tại Thủ đô Hà Nội cũng đã quyết định lấy ngày 9/1 làm ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam.

Kế thừa, phát huy truyền thống, cống hiến to lớn, đầy tự hào của thế hệ cha anh qua các thời kỳ cách mạng, hôm nay, lực lượng HSSV cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng không ngừng thi đua học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đi đôi với những nỗ lực trong học tập, HSSV tỉnh ta ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; hình thành thói quen “Sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật”; tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Thiếu nhi Ninh Thuận thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”... để rèn luyện toàn diện các mặt: Đạo đức, học tập, ý thức tình nguyện cộng đồng, kỹ năng hội nhập, sức khỏe, thể chất.

Học sinh Trường THCS Trần Phú (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Ảnh: Văn Nỷ

Qua học tập, triển khai các phong trào, hoạt động đoàn, đội, trong năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 14 học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; 2/2 nhóm học sinh đạt giải triển vọng Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học; 2 học sinh đạt Giải thưởng Kim Đồng, được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen; 3 học sinh được Hội đồng Đội Trung ương tặng bằng khen đạt danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc; 27 HSSV đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” được Tỉnh đoàn biểu dương, khen thưởng...

Trải qua 74 năm cống hiến, trưởng thành, lực lượng HSSV Việt Nam hôm nay luôn tự hào về truyền thống, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, HSSV cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng quyết tâm thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần hình thành lớp HSSV thời đại mới “vừa hồng, vừa chuyên”, giàu lòng yêu nước, có kiến thức vững vàng, bản lĩnh, sức khỏe, lối sống đẹp, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.