Trung tâm Văn hoá tỉnh: Tổ chức trình diễn chương trình nghệ thuật đờn ca tài tử

Tối 23/11, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức trình diễn chương trình nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) chào mừng kỷ niệm 18 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005- 23/11/2023).

Chương trình nghệ thuật gồm 20 tiết mục đơn ca, song ca, hợp ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc do nghệ nhân các Câu lạc bộ ĐCTT Đạo Long, Bình Quý, Thiện Đức, Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện. Nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, thành tựu kinh tế- xã hội quê hương, đất nước phát triển giàu đẹp; bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Câu lạc bộ ĐCTT Trung tâm Văn hóa tỉnh hợp ca Mừng đất nước quang vinh.

Ninh Thuận là một trong 21 tỉnh, thành phố được UNESCO ghi danh loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ của Việt Nam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2013. Chương trình nghệ thuật ĐCTT nhằm tuyên truyền bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương.