Tin tổng hợp

* Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã tạo ra chuyển biến rõ nét trong nhận thức, nhận diện về tiềm năng, thế mạnh từ kinh tế biển; từ đó chuyển đổi mạnh mẽ thành hành động trong thực hiện phát triển kinh tế biển, nhiệm vụ phát triển kinh tế biển là động lực phát triển kinh tế-xã hội được xác định rõ ràng, nền kinh tế của tỉnh có bước tăng trưởng khá; các tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển được nhận diện, đánh giá sâu kỹ hơn, cùng với cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh, đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư chiến lược, huy động được nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Người dân thu mua hải sản tại cảng cá Đông Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

Tốc độ tăng trưởng kinh tế biển bình quân giai đoạn 2018-2022 đạt 14,41%/năm. Tỷ trọng kinh tế biển trong GRDP của tỉnh năm 2022 đạt 41,24%, tăng 10,64% so với năm 2018 (30,6%). Cơ cấu các ngành kinh tế biển: Năng lượng ven biển chiếm 45,4%; Công nghiệp ven biển chiếm 5,5%; Thủy sản chiếm 39,7%; Đô thị, dịch vụ du lịch biển chiếm 9,4%. Tổng vốn đầu tư cho các ngành kinh tế biển giai đoạn 2018-2022 đạt 61.645 tỷ đồng, trong đó tổng vốn đầu tư năm 2022 đạt 10.458 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2018.

* Hạ tầng kinh tế-xã hội vùng ven biển được tập trung đầu tư, ưu tiên nguồn vốn Nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế biển, giai đoạn 2018- 2022, tỉnh đã bố trí 5.385 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo động lực thực sự cho phát triển bền vững kinh tế biển, nhất là hạ tầng giao thông, du lịch, đô thị, đê, kè, hạ tầng nuôi trồng thủy hải sản, hậu cần nghề cá...

Cơ sở hạ tầng ven biển Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đang đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, văn minh. Ảnh: Văn Nỷ

Đồng thời, huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) để đầu tư cho các ngành kinh tế biển, một số công trình quy mô lớn được triển khai đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế biển, như: Khu Công nghiệp Du Long, Phước Nam, Bến 1A Cảng tổng hợp Cà Ná, Khách sạn Hoàn Mỹ, Long Thuận, Green Hotel, Khu du lịch Nam Núi Chúa, các Khu đô thị Đông Bắc K1, Bình Sơn-Ninh Chử (K2) và Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ…