Nỗ lực cứu cây rừng bị hủy hoại bằng thuốc độc

Sau khi rà soát toàn bộ lâm phần thuộc khu vực hồ Sông Sắt, tại tiểu khu 70, xã Phước Đại (Bác Ái), có nhiều cây rừng bị hủy hoại bằng thuốc độc, lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc triển khai các biện pháp để cứu cây.

Tại khu vực cây rừng bị hủy hoại, chúng tôi ghi nhận nhiều cây rừng bị kẻ xấu khoan từ 2-3 lỗ, với độ sâu khoảng 10 cm để bơm thuốc độc vào. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện vỏ 2 chai thuốc diệt cỏ. Nhận thấy đây là hành động hủy hoại rừng bằng thuốc độc, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu đã huy động lực lượng tổ chức bơm nước vào các lỗ bị khoan để rửa độc, cứu cây. Anh Pi Năng Dũng, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Tà Lú 2, xã Phước Đại, cho biết: Ngay sau khi phát hiện vụ việc, 20 thành viên trong tổ thay phiên trực 24/24 giờ tại nơi xảy ra vụ việc để bảo vệ hiện trường, đồng thời tổ chức bơm nước vào các lỗ khoan để rửa độc, cứu cây, nhờ đó nhiều cây đã phục hồi.

Các thành viên tổ cộng đồng bảo vệ rừng huyện Bác Ái tích cực bơm nước trực tiếp vào cây rừng bị đầu độc để cứu cây.

Ông Hoàng Lộc, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu, cho biết: Sau khi rà soát toàn bộ lâm phần thuộc khu vực hồ Sông Sắt, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 200 cây rừng bị khoan và đổ thuốc độc. Trong đó, có 10 cây đã chết, nhiều cây chết một phần. Hiện khu vực phát hiện cây rừng bị khoan và bơm thuốc độc đã được đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm khoanh vùng, phong tỏa, cắm biển cảnh báo và dựng trại, cử lực lượng trực 24/24 giờ. Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh các đối tượng thực hiện hành vi đầu độc cây, xử lý nghiêm minh.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình trạng hủy hoại cây rừng, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra thực tế và chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, sớm đưa ra các đối tượng vi phạm xử lý nghiêm minh, không để xảy ra tình trạng tương tự ở các khu vực rừng khác. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp để cứu những cây bị hủy hoại, đảm bảo số lượng cây sống đạt cao nhất; khoanh vùng xác định hiện trường, thu thập mẫu thuốc trừ sâu phục vụ công tác điều tra.