Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa dự án năng lượng trên địa bàn huyện Thuận Bắc

Ngày 25/7, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm và kiểm tra thực địa các dự án năng lượng trên địa bàn huyện Thuận Bắc.

Thăm và kiểm tra dự án điện gió Hanbaram, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian qua, nhất là do tác động của tình hình dịch COVID-19 làm chậm tiến độ hoàn thành dự án, chỉ có 6/29 tua bin kịp hoàn thiện đấu nối phát điện thương mại lên lưới điện quốc gia (COD) trước mốc 31/10/2021 để hưởng giá điện ưu đãi. Được sự hỗ trợ của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đến nay dự án đã đi vào vận hành phát điện ổn định. Đây là dự án điện gió có công suất lớn nhất tỉnh với 29 tua bin, 117 MW trải rộng trên địa bàn xã Lợi Hải, Bắc Phong (Thuận Bắc) và các xã Xuân Hải, Hộ Hải, Tân Hải (Ninh Hải). Như vậy, sau 1,5 năm chờ đợi hiện dự án đã hoàn thành việc đấu nối phát điện lên lưới theo giá thỏa thuận với EVN. Tại buổi làm việc doanh nghiệp kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết khó khăn do còn vướng một số hộ dân chưa bàn giao đất thuộc phạm vi làm đường đi vận hành do tranh chấp nguồn gốc đất. Qua kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương cần đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý sớm thu hồi giải phóng mặt bằng bàn giao cho doanh nghiệp.

 Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm và làm việc với dự án điện gió Hanbaram.

Thăm, làm việc tại Dự án điện gió Công Hải 1, giai đoạn 1 do Tổng công ty Phát điện 2, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Đây là dự án năng lượng tái tạo với hình thức thử nghiệm tua pin gió 2 tầng cánh, thông qua chương trình hợp tác kinh tế thương mại với Liên bang Nga, quy mô 1MW và cùng là dự án điện tái tạo được đề xuất đầu tư đầu tiên trên địa tỉnh nhưng đến nay đã chậm tiến độ 8 năm chưa thể triển khai. Nguyên nhân do gặp khó khăn từ phía đối tác, đơn vị gia công sản xuất thiết bị tua bin chủ yếu từ Ukraina phải ngừng hợp đồng sản xuất. Bên cạnh đó, dự án còn 8/43 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, 20 hộ chưa phê duyệt phương án đền bù, GPMB. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị chủ đầu tư cần phải tỏ rõ quyết tâm đầu tư, sớm có giải pháp tối ưu khắc phục khó khăn tìm đầu ra để tiếp tục thực hiện dự án, không để kéo dài gây lãng phí tài nguyên đất, mất cơ hội đầu tư của tỉnh. Nếu tiếp tục chậm tiến độ, tỉnh không tiếp tục cho giãn tiến độ và thu hồi dự án.

Tại dự án công suất 100MWp-Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân 1.4 (thuộc khu vực Hồ Sông Trâu, Thuận Bắc), đây là dự án đã hoàn thành 100% công tác xây dựng nhà máy từ 30/6/2021, tuy nhiên đến nay dự án mới đấu nối phát điện (COD) 1 phần; phần còn lại do đường dây đấu nối 220kV Nha Trang-Tháp Chàm chưa hoàn thành nên chậm đấu nối phát điện thương mại lên lưới điện quốc gia. Hiện dự án đang phấn đấu hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý vào cuối tháng 7, để đấu nối hòa lưới điện quốc gia vào 30/9. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị chủ đầu tư sớm rà soát hoàn hiện các thủ tục liên quan theo quy định, sớm đưa vào vận hành dự án để phát huy giá trị đầu tư của dự án, góp phần đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. Qua đó chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục cấp phép hoạt động. Đồng chí cũng đề nghị các nhà đầu tư trên cơ sở cơ chế của Quy hoạch điện 8 đã được ban hành, cần nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng tái tạo theo hướng tăng trưởng xanh, có đầu ra tiêu thu điện để phát huy thế mạnh đầu tư tại Ninh Thuận trong thời gian tới.