Kiểm tra công tác triển khai cuộc thi “Giàn nho đẹp năm 2023” và Hội thảo phát triển giá trị cây nho và sản phẩm từ nho tỉnh Ninh Thuận

Ngày 30/5, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác triển khai cuộc thi “Giàn nho đẹp năm 2023” và Hội thảo phát triển giá trị cây nho và sản phẩm từ nho tỉnh Ninh Thuận. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, dự kiến trong thời gian diễn ra Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023, toàn tỉnh có khoảng 25,6 ha nho chín, sản lượng ước 410 tấn. Đến thời điểm hiện tại, sở đã phối hợp với các địa phương và nhà vườn, lựa chọn 12 điểm vườn có giàn nho đẹp tham gia tranh tài, ưu tiên các vườn có giống nho mới, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; các nhà vườn hoàn tất công đoạn bao chùm, tỉa lá, chỉnh trang cảnh quan, bố trí thêm tiểu cảnh, khu vực trưng bày các sản phẩm nho tươi và sau chế biến...

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại vườn nho Hoàng Yến, xã Phước Thuận (Ninh Phước).

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các vườn được chọn tham gia tranh tài. Để nâng cao chất lượng cuộc thi cũng như phục vụ tốt nhất nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách dịp lễ hội, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nhà vườn và địa phương có phương án định vị chính xác tọa độ các vườn nho tham gia cuộc thi, thông tin rộng rãi trên các kênh truyền thông; bố trí nhân lực chuyên ngành hướng dẫn, giới thiệu các giống nho, nguồn gốc cũng như chất lượng các sản phẩm nho tươi và sau chế biến khi du khách có nhu cầu; đảm bảo an toàn giao thông, khu vực vệ sinh, cam kết không chèo kéo, nâng giá, tạo hình ảnh Ninh Thuận đẹp trong lòng du khách. Đối với Hội thảo phát triển giá trị cây nho và sản phẩm từ nho tỉnh Ninh Thuận, khẩn trương hoàn thiện chương trình, thành phần tham dự, chú trọng vào các tham luận về biện pháp canh tác, xây dựng thương hiệu, cơ chế chính sách để phát triển bền vững, định hướng xuất khẩu...