HĐND tỉnh thông qua kế hoạch tiếp xúc cử tri

Ngày 24/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân trên địa bàn tỉnh” dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 6 tại Hội trường UBND tỉnh, với sự tham gia của 100 cử tri đại diện cho hội viên nông dân và người sản xuất nông nghiệp ở cấp xã, huyện. Theo đó, đợt tiếp xúc cử tri sắp tới sẽ thông qua báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chính sách, quy định do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; kết quả thực hiện chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân; công tác phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 và giải đáp các ý kiến của cử tri.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề là dịp để cử tri, các cấp chính quyền rà soát lại các chủ trương, chính sách đã triển khai liên quan đến nông nghiệp, nông dân cũng như để nông dân nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình; qua đó, giúp lãnh đạo tỉnh tiếp thu, kịp thời điều chỉnh và có những chính sách, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp bền vững. Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan tập trung hướng dẫn, định hướng cử tri nêu các nội dung kiến nghị đúng với trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế sản xuất ở cơ sở để có hướng giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ các ý kiến trong cuộc họp để hoàn thiện nội dung báo cáo; chủ động phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị đảm bảo các điều kiện, phục vụ chương trình tiếp xúc cử tri chuyên đề đạt chất lượng, hiệu quả.