Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy, vững mạnh trong tình hình mới

Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiền thân là một đại đội quân giải phóng nòng cốt cho phong trào cách mạng chống ách đô hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật; luôn sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà lập nên nhiều chiến công vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương.

Ngày nay, kế thừa truyền thống anh hùng cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, LLVT tỉnh đang ra sức xây dựng chính quy, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cuối tháng 1/1946 quân Pháp tái chiếm Ninh Thuận. Trước tình hình đó, Đảng bộ tỉnh chủ trương nhanh chóng tiếp tục xây dựng, phát triển LLVT tỉnh (bao gồm quân giải phóng và lực lượng dân quân du kích), thành lập các lò, xưởng chế tạo vũ khí, tìm những hình thức đấu tranh, cách đánh phù hợp, tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận, phá vỡ âm mưu càn quét gom dân bình định của địch. Bằng tinh thần quả cảm và sự nuôi dưỡng của nhân dân, LLVT tỉnh đã chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công vang dội, tiêu biểu có các trận chiến giữa năm 1953 như: Chống càn ở Hóc-Ron, tiêu diệt 173 tên địch, thu 100 súng; tấn công Tiểu khu Ninh Chữ, diệt và bắt 180 tên địch, thu 120 súng.

Từ tháng 5 đến tháng 6/1954, thực hiện nhiệm vụ phối hợp với chiến trường chính của Liên khu 5, quân và dân trong tỉnh đồng loạt đánh địch 35 trận, diệt 6 cứ điểm, 9 tháp canh, bức rút 26 cứ điểm và tháp canh, loại khỏi vòng chiến đấu 1.050 tên địch. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT tỉnh đã trực tiếp chiến đấu và phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 8.355 trận, diệt và làm bị thương gần 48.900 tên địch, bắt sống 4.239 tên (trong đó có 1 trung tướng, 1 chuẩn tướng ngụy và 1 đại tá Mỹ), phá hàng trăm ấp chiến lược, bắn rơi và phá hủy 424 máy bay các loại, làm hư hỏng 275 xe tăng và xe bọc thép, 964 xe quân sự, 76 khẩu pháo lớn... góp phần vang dội vào đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh diễu hành tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Ảnh: Tiến Mạnh

Đến nay, sau 48 năm ngày giải phóng và 31 năm tỉnh nhà tái lập, LLVT tỉnh tiếp tục kề vai sát cánh cùng với các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong tỉnh thi đua, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT tỉnh đã không ngừng phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và LLVT nhân dân vững mạnh; chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc phòng, công tác dân vận, thực hiện chính sách đối với người có công; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng tỉnh và các đơn vị vũ trang của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan quân sự các cấp và LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh từng bước được nâng lên và phát triển toàn diện cả về số lượng lẫn chất lượng. Lực lượng thường trực được huấn luyện, diễn tập, xây dựng nền nếp, chính quy, kỷ luật; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng được cả yêu cầu trước mắt và khi có tình huống xảy ra. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, kiện toàn biên chế chặt chẽ, sẵn sàng động viên khi có yêu cầu. Lực lượng dân quân tự vệ phát triển rộng khắp, chất lượng chính trị được nâng lên, qua hoạt động thực tiễn đã đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Buổi huấn luyện bắn đạn thật của lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: CTV

Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, LLVT tỉnh còn để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng những việc làm thiết thực, như tham gia phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, hậu phương quân đội; hỗ trợ cây giống, con giống, vốn sản xuất, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; tích cực, chủ động trong tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thông qua các phong trào “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, “Quân dân y kết hợp”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... Trong 10 năm (2012-2022), các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã tổ chức cho 11.600 lượt CBCS tiến hành 163 đợt tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa với hơn 70.000 lượt người tham gia; đóng góp trên 32.430 ngày công lao động giúp đỡ bà con sửa chữa nhà cửa, trạm xá, trường học, đường giao thông, sản xuất, thu hoạch mùa màng; huy động 1.264 chuyến xe chuyên dụng vận chuyển 6.480 m3 nước sạch phục vụ đồng bào trong những ngày hạn hán; xây 33 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng tặng gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 9.630 lượt người dân, trị giá hơn 565 triệu đồng; thăm, tặng 1.950 suất quà, 1.500 bộ quần áo trị giá gần 800 triệu đồng...

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin tăng gia sản xuất. Ảnh: CTV

Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: Dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, thách thức nào, CBCS LLVT tỉnh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững mục tiêu phấn đấu “Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có sức chiến đấu cao, đủ khả năng và sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do vậy, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, tham mưu và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chăm lo xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tập trung xây dựng LLVT tỉnh theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và tiến tới hiện đại”; chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy xa. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.