Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 thành công tốt đẹp

Chiều 27/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh (gọi tắt BCĐ diễn tập tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ diễn tập tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh; các đồng chí trong BCĐ diễn tập tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện Ninh Hải.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh diễn ra từ ngày 24 đến 27/4/2023 với đề mục “Tỉnh Ninh Thuận ứng phó sự cố tràn (vỡ) đập hồ thủy lợi; ứng phó tình huống va chạm, cháy nổ tàu thuyền trong khu neo đậu tránh trú bão; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ”. Với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động khắc phục khó khăn, BCĐ diễn tập tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 đạt mục đích, yêu cầu, ý định đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Phần vận hành cơ chế theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện, xử lý nhạy bén, sát với tình hình thực tế của địa phương. Thực hành diễn tập bắn đạn thật sát với tình huống chiến đấu; hệ thống chỉ huy, đạo diễn và phân đội nắm chắc từng tình huống, từng giai đoạn bắn; phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện tác chiến, hoàn thành tốt các nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, phương tiện trang bị. Ở phần thực binh phòng thủ dân sự có nhiều điểm mới, sáng tạo, sát với thực tế; lực lượng thực binh đã thể hiện khá rõ nét về trình tự, phương pháp giải quyết từng vấn đề cụ thể... Kết quả diễn tập được Bộ Tư lệnh và BCĐ diễn tập Quân khu 5 đánh giá hoàn thành tốt mọi nội dung, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Bình

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, nhất là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng góp phần quan trọng vào thành công tốt đẹp của cuộc diễn tập. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị tham gia diễn tập đã quán triệt tốt chỉ thị diễn tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm và có sự phối hợp chặt chẽ. Công tác chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ phù hợp với tình hình, địa hình và khả năng chiến đấu của địa phương. Thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong diễn tập; công tác hậu cần, kỹ thuật được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm kịp thời; thông tin liên lạc thông suốt...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, diễn tập KVPT tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về công tác quốc phòng, an ninh; năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, xử lý tình huống trong từng trạng thái của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị và hoạt động tác chiến của bộ đội địa phương, dự bị động viên và dân quân tự vệ. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục hạn chế, phát huy những ưu điểm đã đạt được, nghiêm khắc rút kinh nghiệm, từ đó vận dụng linh hoạt vào hoạt động thực tiễn, nâng cao chất lượng các tiềm lực, xây dựng KVPT tỉnh thực sự vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 26 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.