Ninh Thuận khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Ngày 24/4, Quân khu 5 tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Dự và chỉ đạo diễn tập có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập Quân khu và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ diễn tập tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ diễn tập tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Ảnh: P.Bình

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh diễn ra theo 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến. Quá trình diễn tập có kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự với các nội dung: Xử lý tình huống giải quyết tập trung đông người, biểu tình, bạo loạn; ứng phó sự cố va đập cháy nổ tàu thuyền trong khu neo đậu tránh trú bão tại cảng Ninh Chữ, thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) và ứng phó sự cố tràn (vỡ) đập hồ thủy lợi Lanh Ra, xã Phước Vinh (Ninh Phước). Qua diễn tập nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; công tác tham mưu của các lực lượng quân đội, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong xử lý các tình huống tác chiến phòng thủ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Ảnh: P.Bình

Phát biểu khai mạc diễn tập, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định, diễn tập KVPT tỉnh là một trong những nội dung hết sức quan trọng, có tính đặc thù và tính tổng hợp đặc biệt cao; liên quan đến tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và khu vực. Phòng thủ dân sự là một bộ phận của phòng thủ đất nước, một nhiệm vụ quan trọng, cơ bản, lâu dài của nền quốc phòng toàn dân. Do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phần tham gia diễn tập thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo thực hiện đúng, đủ nội dung, thành phần. Cán bộ tham gia diễn tập trên từng nhiệm vụ, vai tập cần nghiên cứu nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lý luận về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới sát với thực tiễn nhiệm vụ địa phương mình. Trong tổ chức diễn tập phải bảo đảm bí mật, an toàn, tiết kiệm, không ảnh hưởng tới các hoạt động chung của tỉnh; không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc tình hình; an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trung tướng cũng đề nghị BCĐ diễn tập tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch, quy định của diễn tập; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một cách khoa học nội dung sát với thực tế và ý định của BCĐ diễn tập Quân khu, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Các nội dung thực binh thực hiện theo đúng phương án đã được thông qua, bảo đảm an toàn về mọi mặt, nhất là con người và vũ khí trang bị.

Tổ chức tập luyện thực binh các nội dung xử lý tình huống A2, ứng phó sự cố va đập, cháy nổ tàu thuyền
trong khu neo đậu tránh trú bão tại cảng Ninh Chữ, thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải). Ảnh: P.Bình

Ngay sau lễ khai mạc, các lực lượng diễn tập tỉnh tiến hành thực binh nội dung ứng phó sự cố va đập cháy nổ tàu thuyền trong khu neo đậu tránh trú bão tại cảng Ninh Chữ. Tiếp đó, BCĐ diễn tập tỉnh tổ chức vận hành cơ chế chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tác chiến và thực hành tác chiến bảo vệ địa bàn.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập KVPT tỉnh sẽ kết thúc vào ngày 27/4 với phần thực binh bắn đạn thật.