Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 10

Ngày 22/4, tại tỉnh Quảng Trị, Báo Quảng Trị tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng 4) với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Hội thảo có gần 400 đại biểu của 42 cơ quan Báo Đảng đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Nhà báo Trương Đức Minh Tứ, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Toàn cảnh Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 10.

Hệ thống báo Đảng địa phương đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của mình; làm tốt chức năng tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; kịp thời phát hiện, nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm mới, nêu gương kịp thời những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, đặc biệt, các cơ quan báo Đảng luôn kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo. Ảnh: V.Nỷ

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các báo Đảng địa phương còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đối với thông tin trên báo chí có thời điểm chưa toàn diện, chưa phản ảnh đầy đủ hoạt động đa dạng của xã hội. Một số trường hợp thông tin còn chậm, chưa kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Tính thuyết phục, sức chiến đấu của một số tác phẩm báo chí chưa cao, thiếu tính sáng tạo, hấp dẫn.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: V.Nỷ

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm đổi mới cách truyền thông của các quan báo Đảng về: Tăng cường mở chuyên mục mới trên báo điện tử, tương tác trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, TikTok, Instagram, theo hướng “một nội dung, nhiều kênh dùng”, phù hợp với bạn đọc ở mọi lứa tuổi; tổ chức cuộc thi viết về chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; định hướng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng gắn với xử lý thông tin định hướng những vấn đề nóng, dư luận đang quan tâm; chú trọng các hình thức báo chí hiện đại trên báo điện tử, như Longform, Emagazine, truyền hình internet; duy trì chuyên trang xây dựng Đảng “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”... Qua đó, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng trong tình hình mới...

Lãnh đạo Báo Quảng Trị trao cờ cho lãnh đạo Báo Lâm Đồng đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên lần thứ 11 (vòng 4) vào năm 2024. Ảnh: V.Nỷ

Dịp này, Báo Quảng Trị trao cờ cho Báo Lâm Đồng đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 11 (vòng 4) vào năm 2024.

*  Trước đó, các đoàn đại biểu tham dự hội thảo báo Đảng tại Quảng Trị đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; tham quan Khu di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, biểu tượng cho ý chí và khát vọng giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam yêu hòa bình.

Các đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị). Ảnh: V.Nỷ