Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 40%

Giá trị xuất khẩu ngành nông nghiệp tháng 6 ước đạt 2,1 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm và thủy sản 6 tháng đầu năm lên 12 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước.

Niềm vui của ngư dân Phú Yên mùa cá ngừ đại dương. - Ảnh: TT

Con số đáng chú ý này được Trung Tâm Tin học và Thống kê (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đưa ra trong báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2011 của ngành.

Theo đó, các mặt hàng nông sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 7 tỷ USD, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 2,6 tỷ USD, tăng 28%, kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 1,9 tỷ USD, tăng 16,8%.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, cao su tăng cao cả về lượng và giá trị.

Tổng lượng cà phê xuất khẩu 6 tháng đạt 913.000 tấn với giá trị xấp xỉ 2 tỷ USD, tăng 38,6% về lượng và gấp hơn 2 lần về giá trị. Giá cà phê xuất khẩu đang trong xu hướng có lợi cho người trồng, bình quân đạt 2.184 USD/tấn, các thị trường tiêu thụ cà phê lớn của Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh.

Cao su xuất khẩu 6 tháng ước đạt 274.000 tấn, trị giá 1,2 tỷ USD. Mặt hàng này dù chỉ tăng 14,6% về lượng nhưng giá trị tăng tới hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Giá cao su tăng liên tục, với mức bình quân đạt 4.372 USD/tấn, trong khi nhu cầu ở hầu hết các thị trường tiêu thụ cao su lớn của Việt Nam vẫn tăng trưởng khả quan.

Mặt hàng gạo trong 6 tháng xuất khẩu được gần 4 triệu tấn, kim ngạch xấp xỉ 2 tỷ USD, tăng 15% về lượng và trên 13% về giá trị. Mặc dù lượng gạo xuất khẩu sang thị trường truyền thống là Philippines giảm mạnh, nhưng bù lại xuất khẩu gạo Việt Nam lại có sự tăng trưởng vượt bậc ở các thị trường khác như Indonesia, Cuba và Malaysia.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,47%

Cũng trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt trên 107.000 tỷ đồng, tăng 3,47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nông nghiệp đạt gần 78.000 tỷ đồng, tăng 3,25%, thủy sản gần 25.700 tỷ đồng, tăng trên 5% và lâm nghiệp đạt gần 3.600 tỷ đồng, tăng 5,29%.

Về trồng trọt, đáng chú ý là diện tích lúa gieo cấy lúa đông xuân ước đạt gần 3,1 triệu ha, tăng 9,8 nghìn ha, năng suất lúa tăng 0,6 tạ/ha, sản lượng đạt gần 19,47 triệu tấn, tăng gần 260.000 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Đây là những kết quả hết sức đáng khích lệ trong bối cảnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi rét đậm kéo dài trong vụ gieo trồng đông xuân, thời tiết khô hạn làm giảm năng suất và sản lượng lúa ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Chăn nuôi gặp nhiều khó khăn hơn khi đợt rét đậm rét hại cuối năm 2010, đầu năm 2011 làm 100.000 trâu bò bị chết, cộng thêm nhiều dịch bệnh như gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng… hoành hành.

Cụ thể, cả nước có 17 tỉnh xảy ra cúm gia cầm với hơn 50.000 con nhiễm bệnh, trên 140.000 gia súc bị lở mồm long móng và gần 15.000 con lợn bị nhiễm bệnh tai xanh.

Theo thống kê sơ bộ ở thời điểm tháng 4, cả nước có 26,3 triệu con lợn, giảm 3,71%, 8,5 triệu trâu bò, giảm 4,6%, riêng đàn gia cầm đạt 293,7 triệu con, tăng 5,87%.

Tuy nhiên, sản lượng thịt gia súc sản xuất vẫn tăng, đặc biệt thịt gia cầm tăng tới 16,8%, sản lượng trứng tăng tới gần 19%.

Trong khi đó, lượng thủy sản đánh bắt đạt 1,25 triệu tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ, sản lượng nuôi trồng đạt 1,26 triệu tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Với những kết quả nói trên, có thể nói ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bước đầu thực hiện có hiệu quả các yêu cầu mà Nghị quyết 11 của Chính phủ đặt ra, đó là hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tăng xuất khẩu, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo đảm an ninh lương thực.

Nguồn www.chinhphu.vn