Anh Đặng Văn Vương: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Anh Đặng Văn Vương (ảnh) ở thôn An Thạnh 2, xã An Hải (Ninh Phước) luôn năng động trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phong trào tuổi trẻ tình nguyện được UBND tỉnh, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tỉnh đoàn ghi nhận và đánh giá cao.

Anh Vương chia sẻ, năm 2013 tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, anh quyết định mang khát vọng, trí tuệ của tuổi trẻ về quê khởi nghiệp, cống hiến, đóng góp xây dựng tỉnh nhà. Với tinh thần quyết tâm cao, anh đã tìm được việc làm đúng chuyên ngành yêu thích và phát huy được sở trường tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thương mại Khai Minh ở Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Nhờ nỗ lực trong công việc, anh được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Thiết kế, sau đó giữ chức Phó Giám đốc của Công ty. Đến năm 2016, anh Vương mạnh dạn thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thương mại Việt Cad. Qua quá trình hoạt động, công ty đã góp phần giải quyết việc làm ổn định cho 30 kiến trúc sư, kỹ sư, nhân viên và hơn 200 công nhân làm việc thời vụ, với mức thu nhập trung bình từ 8-15 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, anh Vương nhiệt tình tham gia công tác xã hội thiện nguyện tại địa phương, điển hình như: Đóng góp thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch ở chốt đập hạ lưu Sông Dinh; hỗ trợ Quỹ "Vì người nghèo" huyện Bác Ái; tặng hơn 400 phần quà cho thiếu nhi và người dân khó khăn ở các xã: An Hải (Ninh Phước), Nhơn Hải (Ninh Hải), Phước Thắng, Phước Tiến (Bác Ái). Đồng hành cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe hậu COVID-19 và tặng thuốc cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Bình (Bác Ái); tập huấn sơ cấp cứu, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em và trao tặng công trình vui chơi cho thiếu nhi tại Trường Tiểu học Phước Bình A (Bác Ái). Anh còn đồng hành chương trình của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trồng 32 cây cọ Mỹ tại Quảng trường 16 Tháng 4... với kinh phí hỗ trợ gần 100 triệu đồng.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp tích cực của anh Đặng Văn Vương trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận năm 2020; thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021. Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2018-2021. Tỉnh đoàn tặng bằng khen vì đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII, giai đoạn 2020-2022.