Khởi sắc làng Chăm Tuấn Tú

Trong những năm qua, đồng bào Chăm thôn Tuấn Tú, xã An Hải (Ninh Phước) luôn đoàn kết tích cực xây dựng diện mạo nông thôn mới (NTM) ngày càng khởi sắc. Chính quyền địa phương phối hợp các vị chức sắc tổ chức cho bà con đón Ramưwan 2023 với tinh thần vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn.

Về thôn Tuấn Tú vào những ngày giữa tháng Ba, chúng tôi ghi nhận nhịp sống của người địa phương diễn ra an vui, no ấm, thanh bình. Nông dân ra đồng chăm sóc 65 ha cây lúa vụ đông - xuân tròn hai tháng tuổi làm đòng chuẩn bị trổ bông. Nhiều nông hộ thu hái măng tây xanh (MTX) chở tới bán cho Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú thu mua với giá bao tiêu ổn định 50.000 đồng/kg. Nông dân Kiều Minh Tiến chở 9 kg MTX đến bán cho HTX, vui vẻ cho biết: Gia đình tôi trồng 1,3 sào MTX theo tiêu chuẩn VietGAP. Tôi có thu nhập trung bình 9-10 triệu đồng/tháng, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, nuôi bốn người con học hành chu đáo, ra trường có việc làm ổn định.

Lao động Hợp tác xã Tuấn Tú sơ chế măng tây xanh cung cấp cho thị trường.

Anh Hùng Ky, Giám đốc HTX Tuấn Tú cho biết: Doanh nghiệp thành lập đi vào hoạt động từ tháng 6/2016 với 5 ha MTX của 25 hộ thành viên. Đến nay HTX đã nâng lên 55,6 ha MTX của 85 hộ thành viên; trong đó có 35 ha canh tác theo mô hình cánh đồng lớn. Các nông hộ canh tác MTX với biện pháp hữu cơ từ bón phân đến phòng trừ nấm bệnh và áp dụng mô hình tưới phun tiết kiệm nước. Cây MTX được mệnh danh là “rau vua” khẳng định vị thế giá trị hàng hóa đầu bảng so với các loại cây trồng khác trên vùng đất cát ven biển Tuấn Tú. Tính riêng trong năm 2022, các hộ thành viên đã thu hoạch cung cấp cho HTX được trên 51 tấn MTX, tăng 5 tấn so với năm 2021. Doanh thu cả năm đạt 3,107 tỷ đồng; chi trả cho các hộ thành viên 3,094 tỷ đồng, HTX có lãi ròng 131,7 triệu đồng. Sản phẩm MTX của HTX Tuấn Tú thực hiện biện pháp canh tác nông nghiệp hữu cơ đạt tiêu chuẩn VietGAP được Trung tâm Chất lượng nông, lâm, thủy sản Vùng 3 cấp giấy chứng nhận và đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2022. Trong năm 2022, HTX Tuấn Tú vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Hiện HTX đang đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại chế biến sản phẩm trà măng tây VietGAP thương hiệu Tuấn Tú cung cấp thị trường tiêu dùng.

Ban Phát triển thôn Tuấn Tú huy động các nguồn lực chung tay xây dựng khu dân cư phấn đấu đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Trong 3 năm gần đây, Tuấn Tú huy động 18,4 tỷ đồng thực hiện các hạng mục phát triển kinh tế - xã hội khu dân cư, tạo diện mạo NTM khởi sắc. Trong đó 11,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách; lồng ghép dự án 3,2 tỷ đồng; vốn vay tín dụng 2,6 tỷ đồng và các doanh nghiệp, nhân dân đóng góp 1,3 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông, đường làng đạt tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp. Toàn thôn có 3 km đường trục chính và 8,9 km đường ngõ xóm được bê tông xi măng khang trang đạt 100%, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại vận chuyển nông sản. Hệ thống thủy lợi được Nhà nước đầu tư bảo đảm nước tưới cho 336 ha cây trồng, đạt 100% diện tích canh tác. Hệ thống điện chiếu sáng được các doanh nghiệp và nhân dân lắp đặt các trục đường giao thông trong thôn. Nhà ở của người dân được xây dựng khang trang với kiểu dáng hiện đại. Toàn thôn có trên 10 hộ sắm được xe ô tô phục vụ nhu cầu đi lại gia đình. Đơn cử anh Hùng Ky từ nông dân có cuộc sống khó khăn phải đi làm thuê nay trồng MTX trở thành tỷ phú làng Tuấn Tú, gia đình anh mua sắm 3 xe ô tô.

Làng Chăm Tuấn Tú có 539 hộ với 2.445 nhân khẩu, 100% số hộ sử dụng điện lưới, nước sạch sinh hoạt. Đời sống của người dân nhờ vào nguồn thu nhập từ MTX, trồng lúa kết hợp chăn nuôi gia súc. Tính đến nay, toàn thôn chỉ còn 6 hộ nghèo, chiếm 1,1%, do già yếu neo đơn, thiếu sức lao động; thấp hơn 50% so với tỷ lệ hộ nghèo của xã An Hải là 2,2%. Các gia đình Kiều Thị Hẹn, Châu Văn Năng, Châu Thị Ngói... là những điển hình tiêu biểu nỗ lực vươn lên làm giàu từ đầu tư trồng MTX đạt hiệu quả kinh tế cao. Đời sống kinh tế phát triển giúp các gia đình đầu tư nuôi con học hành thành đạt, tiêu biểu như các hộ gia đình Kiều Trung, Lộ Trung Tài, Kiều Thị Sang, Kiều Minh Tiến...

Sư cả Châu Minh Hương, trụ trì chùa Tuấn Tú phấn khởi cho biết: Mùa Ramưwan năm 2023 diễn ra từ ngày 19 đến 23/3, gồm các hoạt động như tu sửa cơ sở thờ tự, tảo mộ, cúng kính tổ tiên, cầu mong mùa màng thắng lợi, thôn xóm bình an. Chiều ngày 23/3, các vị chức sắc Hồi giáo Bàni vào chùa hành lễ Tháng ăn chay. Lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp quan tâm thăm hỏi, động viên các vị chức sắc và bà con tín đồ tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ các chương trình đầu tư của Nhà nước giúp đồng bào dân tộc Chăm làm ăn đạt hiệu quả cao, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm. Tôi vận động tín đồ đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.