Các địa phương, đơn vị họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 2/2, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm; lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Bí thư Thành ủy đọc diễn văn ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 93 năm xây dựng và phát triển. Cùng với cả nước và Đảng bộ tỉnh, 93 năm qua, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm không ngừng trưởng thành, giữ vững vai trò lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ thành phố luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng; nhận định đúng tình hình, xác định hướng đi phù hợp trong dòng chảy chung của sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của cả tỉnh.

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Ba. Ảnh: U.Thu

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Thành ủy đã trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Ba, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm. Đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023.

* Cùng ngày, huyện Thuận Nam tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).

Các đại biểu dự họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: N.Diệp

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Huyện ủy Thuận Nam đã ôn lại truyền thống vẻ vang hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách đây 93 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời, lãnh đạo đúng đắn của Đảng suốt 93 năm qua là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt được nhiều kết quả toàn diện và ấn tượng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh.

Dịp này, Huyện ủy Thuận Nam trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên.

* Cũng trong ngày 2/2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi họp mặt.

Bộ CHQS tỉnh trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân. Ảnh: D.Tài

Tại buổi họp mặt cán bộ, đảng viên cơ quan quân sự tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng qua 93 năm xây dựng và trưởng thành. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát huy những thành tựu đã đạt được, trong năm 2023, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tập trung xây dựng LLVT tỉnh theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và tiến tới hiện đại”; tạo nên bước phát triển mới toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước cho 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.