14.271 hộ dân nghèo miền Trung được quốc tế hỗ trợ

Dự án “Hỗ trợ phục hồi cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại miền Trung Việt Nam” đã hỗ trợ hơn 14.271 hộ dân nghèo miền Trung phục hồi sinh kế sau đợt lũ lụt năm 2010.

Ngày 21/6, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các nhà tài trợ tổ chức họp báo
công bố kết quả dự án. Ảnh: CPV

Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, dự án trên do Cơ quan viện trợ nhân đạo của Ủy ban châu Âu (ECHO) và Hội Chữ thập đỏ Đức hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 696.000 Euro (tương đương 19,5 tỷ đồng) hỗ trợ đồng bào một số tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của thiên tai.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Đức, dự án cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của Hội Chữ thập đỏ Pháp, Hội Chữ thập đỏ Hà Lan.

Triển khai từ tháng 1/2011 đến nay, dự án được thực hiện ở 20 xã thuộc 6 huyện của tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đối tượng được hỗ trợ là những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của đợt lũ kép năm 2010, bị mất nguồn lương thực, gia súc, gia cầm, trong đó ưu tiên hỗ trợ các gia đình nghèo, cận nghèo, hộ bà mẹ đơn thân, hộ có người khuyết tật, người già hoặc có trẻ em dưới 5 tuổi.

Dự án đã hỗ trợ phục hồi sinh kế cho 14.271 hộ, trong đó hơn 11.000 hộ được cấp phát tổng cộng hơn 102 tấn thóc giống và 482 tấn phân bón; 2.944 hộ được cấp tiền mặt trực tiếp (từ 600.000 - 1 triệu đồng/hộ); 300 hộ khác được cấp bò giống sinh sản để phục hồi sản xuất sau thiên tai…

Dự án cũng cung cấp bình lọc nước sạch cho 4.000 hộ dân; lắp đặt 200 bồn chứa tại các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND của 20 xã.

Nguồn www.chinhphu.vn