Bảo đảm an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã đến, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân tăng cao. Nhằm đáp ứng việc đi lại và đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) các đơn vị chức năng, địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm ATGT trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Nhằm phục vụ hành khách trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các nhà xe trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng phương án, tăng lượng xe và lượt xe quay đầu để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách. Ông Huỳnh Văn Thạnh, Phó Giám đốc Bến xe khách tỉnh cho biết: Toàn tỉnh có 146 phương tiện, phục vụ khoảng 29 tuyến từ Phan Rang đi các địa phương trong và ngoài tỉnh. Trong dịp Tết, bến xe đã phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách tăng lượng xe lên gấp đôi ngày thường, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khoảng 1.000- 1.200 khách/ngày. Vì vậy, để đảm bảo ATGT tại bến xe, đơn vị đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp vận tải triển khai các phương án phục vụ người dân; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, ATGT và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách của các doanh nghiệp tại bến xe, cũng như công tác phòng, chống cháy nổ; rà soát, bổ sung và lắp đặt thêm các bảng thông tin chỉ dẫn cho hành khách; tổ chức, hướng dẫn đón, trả khách đúng vị trí, đảm bảo lưu thông không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông (TNGT) trong khu vực bến xe...

 

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

Riêng tại ga Tháp Chàm, nhằm phục vụ hành khách trong dịp tết Nguyên đán, nhà ga Tháp Chàm đã khẩn trương triển khai các biện pháp phục vụ hành khách đi tàu; chủ động các phương án đảm bảo trật tự, ATGT đường sắt cũng như công tác phòng, chống cháy nổ. bên cạnh đó, đơn vị còn bố trí các lực lượng hỗ trợ khách hàng khi đến và đi trong dịp Tết... Qua đó, bảo đảm cho hành khách về quê đón Tết thuận lợi an toàn.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông

Đồng chí Phạm Thông, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã tích cực vào cuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo ATGT, tuy nhiên tình hình TNGT trên địa bàn còn diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Ban ATGT, trong năm 2022, TNGT trên địa bàn tỉnh xảy ra 146 vụ, làm chết 50 người, bị thương 149 người, thiệt hại tài sản khoảng 459 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 9 vụ (6,5%), số người chết không tăng không giảm, số người bị thương tăng 20 người (15,5%)…

Để bảo đảm trật tự Ban ATGT tỉnh tập trung đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai thực hiện đợt cao điểm Tết. Theo đó, các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân gây ra TNGT như: Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ trái phép; chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe gắn máy... Tập trung kiểm tra và xử phạt lái xe khách, mô tô vi phạm trên các tuyến quốc lộ; triển khai các biện pháp ngăn chặn đua xe trái phép; xử lý kiên quyết các trường hợp chống đối lực lượng thi hành công vụ theo quy định pháp luật. Chủ động ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng; cương quyết trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phối hợp với lực lượng chức năng triển khai phương án tổ chức phân luồng, bố trí lực lượng điều tiết giao thông và khung giờ cao điểm, không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là trong ngày đầu, ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các trục đường chính ra vào trung tâm thành phố, các tuyến kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm và các khu vực tổ chức lễ hội xuân trên địa bàn; tăng cường quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị...