Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 14-1, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Năm 2022, ngành LĐTB&XH triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, hoàn thành 6/6 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thị trường lao động ngoài nước tiếp tục ổn định và mở rộng, đặc biệt là các thị trường có mức thu nhập và điều kiện lao động tốt; công tác đào tạo nghề, giáo dục định hướng, nâng cao chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài được tăng cường. Chính sách người có công với cách mạng tiếp tục được hoàn thiện, triển khai kịp thời. Công tác giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới…triển khai khá toàn diện và tương đối đầy đủ, hiệu quả...

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, năm 2023, ngành LĐTB&XH tập trung các nhiệm vụ: thúc đẩy thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại, phù hợp với các cam kết quốc tế; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em; tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới; đẩy mạnh công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động, NCC và xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc ngành gặp phải trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành đạt được trong thời gian qua. Xác định năm 2023 là năm hết sức khó khăn gây ảnh hưởng đến thị trường lao động, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành LĐTB&XH tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật về lao động, NCC và xã hội bảo đảm hiệu quả, hiệu lực, góp phần hoàn thiện thể chế chung. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội. Tiếp tục hoàn thiện, phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, nhất là đối tượng yếu thế và người dân tộc thiểu số. Triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn…