Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm, chúc Tết tại tỉnh ta

Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong 2 ngày 11 và 12/1, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác trung ương đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thuận Bắc, Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Diêm (huyện Thuận Nam).

Cùng dự có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng quà cho Nhân dân huyện Thuận Bắc.

Đến thăm cán bộ và Nhân dân huyện Thuận Bắc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao sự thay đổi nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực của một huyện miền núi với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; đồng thời chúc mừng những kết quả địa phương đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Bước sang năm 2023, Phó Thủ tướng mong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, không ngừng đổi mới, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tranh thủ mọi nguồn lực, thu hút đầu tư vào các ngành lợi thế, nhất là nhóm ngành năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Tại huyện Thuận Nam, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự, Phó Thủ tướng chúc mẹ dồi dào sức khỏe, vui Tết sum vầy, hạnh phúc và mong mẹ sống lâu với con cháu. Thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Diêm, Phó Thủ tướng bày tỏ niềm phấn khởi và yên tâm về những thành tích đạt được của tập thể đơn vị trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển trên địa bàn phụ trách; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục nỗ lực, cố gắng và đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, là chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân, nhất là ngư dân địa phương vươn khơi, bám biển, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự, xã Cà Ná (Thuận Nam).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ mà trực tiếp là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các đồng chí trong đoàn công tác đã dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt tới thăm, chúc Tết tại địa phương. Đồng thời, cho biết chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023, đưa Ninh Thuận phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Qua đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt hơn đối với tỉnh Ninh Thuận, dõi theo và tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh nhà trên chặng đường phát triển.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà Tết và chụp ảnh lưu niệm với công nhân Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt.

Nhân dịp Xuân mới, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao 152 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thuận Bắc; trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho 100 công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh đồng Việt (Khu Công nghiệp Thành Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Qua đây, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc các gia đình chính sách, bà con các dân tộc và công nhân, người lao động đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, cuộc sống mỗi ngày một phát triển hơn.