Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập xã Phước Vinh

Ngày 12/1, xã Phước Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập theo Nghị định số 97/2002/NĐ-CP, ngày 22/ 11/ 2002 của Chính phủ, chia tách từ xã Phước Sơn thuộc huyện Ninh Phước, chính thức đi vào hoạt động ngày 18/1/2003.

Cán bộ và nhân dân tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập xã Phước Vinh.

Phước Vinh hiện có 3.094 hộ, với 11.900 người dân sinh sống tập trung trên địa bàn 5 thôn, diện tích tự nhiên 4.584 ha. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Phước Vinh huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản trên 310 tỷ đồng. Các công trình xây dựng phát huy tốt hiệu quả đầu tư nâng cao đời sống nhân dân, năm 2022 thu nhập bình quân đầu người 49,5 triệu đồng/người. Đời sống kinh tế- xã hội ngày càng nâng cao; tình hình quốc phòng- an ninh trên địa bàn xã được giữ vững. Phước Vinh đạt chuẩn 19 tiêu chí được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới vào năm 2016.

Trong thời gian tới, Phước Vinh tiếp tục đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững. Tập trung đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất đạt tiêu chí nông nghiệp sạch. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 14-15%; thu nhập bình quân năm 2023 đạt 51 triệu đồng/người đến năm 2025 đạt 64 triệu đồng/người; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.