Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị, địa phương

Ngày 11/1, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết một số cơ quan, đơn vị và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nội vụ, Công an tỉnh.

Đến thăm, chúc Tết Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Chiến và xã Phước Kháng (Thuận Bắc), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nghe cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo công tác chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong thời gian qua. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí chúc cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương và bà con đón xuân mới vui tươi, đầm ấm, an toàn. Đồng chí đề nghị chính quyền các địa phương phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ và thanh niên trong độ tuổi lao động nhằm góp phần tăng thu nhập cho các gia đình. Dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Kháng.

Đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của tập thể cán bộ, chiến sỹ trong thời gian qua. Nhân dịp xuân mới Quý Mão 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tới các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sỹ của đơn vị. Đồng thời, mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị vùng biển; đẩy mạnh vận động, tuyên truyền Nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, hạnh phúc.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công An tỉnh.

Chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc tập thể cán bộ, chiến sỹ cùng với gia đình đón một xuân mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng chí mong muốn thời gian sắp tới, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về an toàn PCCC; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tốt công tác trực và luôn sẵn sàng trong mọi tình huống để giữ gìn cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết trong bình yên.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Đào Thậm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Chamaléa Chấn, nguyên đại biểu Quốc Hội ở xã Phước Kháng (Thuận Bắc). Tại các gia đình đến thăm, đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.