Đại hội Công đoàn cơ sở Trường THPT Chu Văn An, nhiệm kỳ 2023- 2028

Ngày 7/1, Công đoàn Trường THPT Chu Văn An tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở CĐCS), nhiệm kỳ 2023- 2028 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023- 2028.

CĐCS Trường THPT Chu Văn An hiện có 116 đoàn viên công đoàn. Nhiệm kỳ vừa qua, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, Công đoàn nhà trường đã xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành quả đáng phấn khởi. Trong đó, nổi bật là phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho giáo viên, người lao động; kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho các đoàn viên bị ốm đau, khó khăn đột xuất. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn nhà trường đã trích kinh phí trên 330 triệu đồng để thăm hỏi, hỗ trợ giáo viên, người lao động, học sinh nhà trường và các đoàn viên công đoàn cũng như ủng hộ các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ các em học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ, nhà trường có 84 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận. Công đoàn cơ sở thường xuyên quan tâm tìm hiểu tâm tư của đoàn viên, người lao động…

Ban Chấp Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028 ra mắt Đại hội.

Trong suốt nhiệm kỳ qua, CĐCS Trường THPT Chu Văn An nhận được 2 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và 1 Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục. Nhà trường có 1 cá nhân nhận được Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 10 cá nhân nhận được Giấy khen của Công đoàn ngành.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện các kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2023- 2028. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, CĐCS Trường THPT Chu Văn An tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động tại đơn vị; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh…