Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri xã Lương Sơn và Phước Thái

Ngày 23/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh (đơn vị bầu cử số 2) gồm các ông, bà : Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam; Đàng Thị Mỹ Hương, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội đơn vị tỉnh; Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp xúc cử tri xã Lương Sơn (Ninh Sơn) và Phước Thái (Ninh Phước).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương tiếp tục gửi đến các đại biểu Quốc hội một số vấn đề như: Cần quan tâm công tác quản lý thị trường nhất là bất động sản; tình trạng giá cả phân bón tăng cao khiến việc sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng; việc thu hồi tiền tham nhũng trong các vụ đại án đã được xét xử vẫn chưa đạt theo kỳ vọng; học phí tăng cao khiến người dân vùng nông thôn gặp khó khăn; chế độ cho đội ngũ bán chuyên trách cấp xã còn thấp; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo; có giải pháp trong quản lý và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên từ biển; hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận (đơn vị bầu cử số 2) tiếp xúc cử tri tại xã Phước Thái (Ninh Phước).

Phát biểu tại nơi tiếp xúc cử tri, bà Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri của 2 xã, đồng thời đề nghị những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền địa phương cần khẩn trương rà soát, nắm bắt chặt chẽ để đôn đốc giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật. Đối với một số ý kiến thuộc thẩm quyền của trung ương, Đoàn sẽ tổng hợp, gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, trả lời theo luật định.