Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xã Phước Hậu

Tối 18/11, đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính về dự kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022); “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại liên khu dân cư Phước Đồng 1, Phước Đồng 2, xã Phước Hậu (Ninh Phước).

Cùng dự còn có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính hỗ trợ 500 triệu đồng cho huyện Ninh Phước xây dựng 10 căn nhà “Đại đoàn kết”.

Trong không khí đoàn kết của ngày hội, các đại biểu cùng Nhân dân địa phương đã ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua 92 năm xây dựng và phát triển gắn với đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho liên khu dân cư Phước Đồng 1, Phước Đồng 2.

Theo đó, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể 2 thôn luôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp phát động; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, xây dựng nhiều mô hình làm ăn hiệu quả; phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng được quan tâm, chú trọng, thúc đẩy đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng lên.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho liên khu dân cư Phước Đồng 1, Phước Đồng 2.

Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 48 triệu đồng/năm, hộ nghèo 2 thôn chỉ còn 19 hộ, số hộ khá, giàu tăng lên nhanh chóng; đường làng, ngõ xóm được bê tông đạt tỷ lệ 70%, duy trì thường xuyên mô hình thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Hằng năm có trên 94% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, học sinh ra lớp ở các cấp học đạt 98%, trật tự xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời khẳng đỉnh, phía Bộ Tài chính sẽ luôn ủng hộ, tạo mọi cơ chế chính sách, cũng như nguồn lực để cùng với Đảng bộ và Nhân dân phấn đấu đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Đồng chí bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả đạt được của liên khu dân cư Phước Đồng 1, Phước Đồng 2.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở xã Phước Hậu.

Để tiếp tục phát huy những thành quả tốt đẹp đó, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là chú trọng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện đất đai trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay đóng góp xây dựng nông thôn mới; duy trì và thực tốt các phong trào thi đua, phát huy giá trị văn hóa vùng đồng bào; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập.

Dịp này, “Quỹ vì người nghèo” Trung ương đã hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh số tiền 500 triệu đồng để xây dựng 10 căn nhà “Đại đoàn kết”; cá nhân đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính hỗ trợ 500 triệu đồng cho huyện Ninh Phước xây dựng 10 căn nhà “Đại đoàn kết” và tặng 10 phần quà cho hộ nghèo 2 thôn, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam trao tặng 20 suất học bổng và sách hướng nghiệp cho 20 em học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập; đồng thời, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã tặng quà cho liên khu dân cư Phước Đồng 1 và Phước Đồng 2.