UBND tỉnh làm việc với Tổ công tác khảo sát sân bay quân sự Thành Sơn

Ngày 2/11, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tổ công tác khảo sát sân bay quân sự Thành Sơn do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn làm trưởng đoàn. Dự buổi làm việc có đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sân bay Thành Sơn có diện tích 22km2, gồm 2 đường cất, hạ cánh, 2 đường lăn và 4 vị trí sân đỗ; có đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc phục vụ bay hòa mạng quốc gia, đảm bảo cơ sở vật chất, các điều kiện tiêu chuẩn để sử dụng, khai thác sân bay dùng chung kết hợp quân sự và dân dụng.Về kết nối giao thông liên vùng, thuận tiện giữa đường sắt, đường bộ và hàng không.

Các ý kiến của Tổ công tác đề nghị tỉnh cần đánh giá đầy đủ làm rõ nhu cầu lượng khách, hình thức phương án đầu tư, hiệu quả khai thác, quản lý đảm bảo an ninh an toàn; phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng đề án lộ trình thực hiện đáp ứng các điều kiện khả thi, mang tính thuyết phục trong đề xuất chủ trương thực hiện dự án, bổ sung quy hoạch sân bay. Trên cơ sở đó, Tổ công tác sẽ báo cáo đánh giá tổng thể để xin ý kiến các bộ, ngành trung ương xem xét.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Tổ công tác Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Tổ công tác trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế, thống nhất, ủng hộ đề xuất, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tận dụng hạ tầng sẵn có của sân bay Thành Sơn để khai thác thành sân bay dùng chung kết hợp giữa quân sự và dân dụng; bổ sung sân bay Thành Sơn vào quy hoạch tổng thể Cảng hàng không, sân bay Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Đồng thời, mong muốn đẩy nhanh thực hiện dự án, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ tốc độ phát triển KT-XH của tỉnh, nhất là tạo điều kiện quan trọng trong phát triển du lịch, thu hút đầu tư. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, tỉnh sẽ rà soát, bổ sung số liệu báo cáo cụ thể nhu cầu, phương án hành khách, hiệu quả khai thác, tiềm năng phát triển để tăng tính thuyết phục trong phương án sử dụng sân bay quân sự Thành Sơn thành sân bay dùng chung kết hợp quân sự và dân dụng.

Trước đó, Tổ công tác đã khảo sát thực tế tại Sân bay quân sự Thành Sơn.