Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022

Hòa chung không khí phấn khởi cùng Nhân dân cả nước hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930– 18/11/2022), ngày 1/11, Ban Công tác Mặt trận liên thôn Công Thành và Thành Ý, xã Thành Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022.

Đến dự có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân của 2 thôn Công Thành và Thành Ý đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua 92 năm xây dựng và phát triển. Cùng với cả tỉnh, thời gian qua, Ban Quản lý thôn, Ban Công tác Mặt trận 2 thôn Công Thành và Thành Ý đã động viên Nhân dân đoàn kết thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; nhiều mô hình phát huy hiệu quả như: Tổ hợp tác dịch vụ làm đất và thu hoạch lúa; làng Chăm đảm bảo về an ninh trật tự; “Camera an ninh”, thắp sáng đường quê... góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân. Với những việc làm sáng tạo, đã giúp đời sống của Nhân dân 2 thôn Công Thành- Thành Ý phát triển ổn định; thu nhập bình quân đầu người 47 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, đến nay chỉ còn 10 hộ thuộc diện nghèo trong tổng số 1.081 hộ, chiếm tỷ lệ 0,92%; số hộ khá, giàu tăng; gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước, đạt trên 97%; đời sống bà con trong thôn từng bước được cải thiện; công tác bảo vệ môi trường được quan tâm; công tác an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả; bộ mặt 2 thôn ngày càng khang trang, thể hiện vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự của địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022 liên thôn Công Thành và Thành Ý, xã Thành Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, Nhân dân 2 thôn Công Thành và Thành Ý đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận xã Thành Hải và Ban Công tác Mặt trận liên thôn Công Thành và Thành Ý tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư. Tuyên truyền, vận động Nhân dân có ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy đảng, chính quyền xã Thành Hải phải thường xuyên quan tâm theo dõi, tạo điều kiện cho Mặt trận tiếp tục duy trì và phát triển sâu rộng hơn nữa các phong trào, các cuộc vận động ngày càng được mở rộng và nâng cao chất lượng hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình của 2 thôn Công Thành và Thành Ý, xã Thành Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm)

Nhân dịp này, đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng  quà cho đại diện 2 khu dân cư Công Thành và Thành Ý và cho đại diện các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 khu dân cư; đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm tặng  quà cho đại diện 2 khu dân cư Công Thành và Thành Ý. Đồng thời, địa phương đã biểu dương, khen thưởng 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.