Tỉnh ta sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023, trong thời gian tới, tỉnh ta sẽ phối hợp với các địa phương Bình Thuận, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh... tổ chức một số hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tính liên tỉnh, liên vùng nhằm hưởng ứng sự kiện có quy mô quốc gia và tầm quốc tế này, gồm: Tham gia Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền tổ quốc”, trong đó giới thiệu một lễ hội tiêu biểu, đặc sắc của dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (dự kiến tổ chức tháng 2/2023); Lễ hội Nho và Vang (dự kiến tháng 6/2023); Giải đua xe đạp đường trường Ninh Thuận - Bình Thuận (dự kiến tháng 7/2023); Giải Mô tô địa hình trên cát Ninh Thuận - Bình Thuận (dự kiến tháng 7-8/2023); Chương trình ký kết hợp tác phát triển du lịch Bình Thuận và Ninh Thuận giai đoạn 2023-2027 (dự kiến tháng 9/2023); Giải Thuyền buồm hữu nghị Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu; Famtrip khảo sát du lịch TP. Hồ Chí Minh - Bình Thuận - Ninh Thuận - Lâm Đồng; Giải Golf vô địch quốc gia tại Bình Thuận và Ninh Thuận (dự kiến tháng 10/2023) và Giải Lướt ván diều quốc gia tại Ninh Thuận (dự kiến tháng 12/2023).

Tuyến đường du lịch quốc gia ở Ninh Hải. Ảnh: Văn Nỷ

Được biết, Lễ công bố “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” dự kiến tổ chức vào tháng 12/2022 gắn với Lễ hội đếm ngược Chào năm mới 2023 tại Tp. Phan Thiết. Lễ khai mạc diễn ra trong tháng 3/2023 và lễ bế mạc sẽ tổ chức tháng 12/2023. Bên cạnh đó, các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức hàng loạt hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 nhằm ghi dấu sự phục hồi, tăng trưởng trở lại của ngành Du lịch sau đại dịch COVID-19.