Truờng Chính trị tỉnh: Khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022

Ngày 19 - 9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 cho 182 công chức, viên chức đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Thông tin tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong nước và trên thế giới; Thông tin về kết quả 4 năm triển khai, thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực hoạt động tôn giáo; Thông tin về tổ chức, bộ máy của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; Các phần kỹ năng về ứng xử, giải quyết các vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo phát sinh ở cơ sở; Giải đáp thắc mắc từ thực tiễn ở cơ sở...

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022.

Qua khóa học, nhằm giúp học viên củng cố kiến thức về lý luận, những kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ quan, đơn vị, địa phương