Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 tại trường THPT Nguyễn Trãi

Hoà chung trong không khí vui tươi của Lễ khai giảng năm học mới và hưởng ứng Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, ngày 5-9, Trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự, phát biểu chúc mừng và đánh trống khai giảng năm học mới. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại buổi lễ, các đại biểu và cán bộ, giáo viên, học sinh đã trang nghiêm làm Lễ chào cờ, hát Quốc ca; tổ chức trao cờ truyền thống của Nhà trường. Sau đó, Ban Giám hiệu Nhà trường đã đọc Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục và Đào tạo nhân dịp năm học mới 2022 – 2023 và đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 của trường THPT Nguyễn Trãi.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 của trường THPT Nguyễn Trãi.

Theo đó, năm học 2022-2023 toàn trường có 1.802 học sinh, trong đó, có 615 em học sinh vào lớp 10. Toàn trường có 112 cán bộ, giáo viên có trình độ, chuyên môn giỏi, yêu nghề, tận tình giảng dạy cho học sinh thân yêu. Được biết, năm học 2022-2023, được sự quan tâm của UBND tỉnh, nhà trường đã đầu tư xây dựng mới 45 lớp học, được trang bị cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học, với tổng kinh phí 100 tỷ đồng…

Các em học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi phấn khởi bước vào năm học mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự đóng góp, nỗ lực của quý thầy, cô giáo và những thành tích đã đạt được của Nhà trường trong năm học vừa qua; thực hiện tốt kế hoạch thích ứng linh hoạt tình hình dịch COVID-19, đảm bảo tổ chức dạy học an toàn, chất lượng, cũng như chia sẻ những khó khăn, vất vả trong sự nghiệp “trồng người”.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa Ban Giám hiệu Nhà trường.

Đồng chí nhấn mạnh, bước sang năm học mới 2022 - 2023, toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, do đó, mỗi thầy, cô giáo, học sinh cần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt- học tốt, vượt qua những khó khăn, thách thức; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học và phương pháp dạy- học theo hướng hiện đại; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện. Đồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục đào tạo; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục những khó khăn, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm học 2022-2023, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, các nhà hảo tâm đã trao 27 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập có thêm điều kiện bước vào năm học mới.