Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023 tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Hoà chung không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước chào đón năm học mới, sáng ngày 5-9, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự, chúc mừng các thầy cô giáo và các em học sinh.

Năm học 2022 – 2023, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đón 252 HS vào lớp 10 trong tổng số 679 HS toàn trường, với 24 lớp học. Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học này là năm đầu tiên thực hiện Chương trình 2018 đối với lớp 10, với nhiều điểm mới về chương trình, sách giáo khoa, tổ chức lớp học, môn học... vì vậy, thầy và trò Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn không ngừng nỗ lực, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy – học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS, chú trọng năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống, nâng cao hiệu quả đào tạo mũi nhọn và chất lượng giáo dục toàn diện.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới 2022 – 2023 tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thầy và trò Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí đề nghị tập thể nhà trường tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động 235-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, thực hiện hiệu quả kế hoạch tổng thể của ngành giáo dục về thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, công tác đánh giá chất lượng thiết thực, khách quan gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề. Rà soát bổ sung trang thiết bị dạy và học đảm bảo đáp ứng chương trình giảng dạy nhất là chương trình chuyển đổi số; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh gắn với việc đưa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trở thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, tiếp tục giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và kỹ năng cho học sinh. Thường xuyên quan tâm, chăm lo các em học sinh, nhất là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội trong trường học.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng rằng, việc phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, cùng với sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của thầy và trò; sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy và chính quyền các cấp, nhất định Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới 2022-2023, xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và niềm tự hào về truyền thống Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, để ghi nhận các ý kiến, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong năm qua của nhà trường.