Tp. Phan Rang - Tháp Chàm : Đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng

Bài 1: Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Cùng với thu hút đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để các nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ được Tp. Phan Rang - Tháp Chàm xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Với sự quyết tâm, cách làm sáng tạo, đến nay công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố đã mang lại hiệu quả.

Xác định công tác GPMB là nhiệm vụ khó, liên quan đến quyền lợi của người dân, dễ nảy sinh tiêu cực, Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; luôn bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận từ cán bộ, đảng viên cho đến các tầng lớp Nhân dân để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ khó khăn này.

Khu đô thị mới Đông Bắc (K1) nằm trên địa bàn phường Thanh Sơn và Mỹ Bình, có quy mô 60 ha, tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Thành Đông làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm phát triển hạ tầng đô thị cho thành phố và nằm trong quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh. Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo GPMB dự án, do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân; huy động sự vào cuộc của các hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án và vận động người dân đồng thuận, thực hiện tốt các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước liên quan đến đất đai, GPMB...

Nhờ thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, Dự án Khu đô thị biển Bình Sơn- Ninh Chữ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật . Ảnh: Uyên Thu

Đồng chí Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm cho biết: Đây là dự án quy mô lớn, trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB gặp rất nhiều khó khăn và còn nhiều lúng túng, đặc biệt xảy ra nhiều cuộc khiếu nại, khiếu kiện, nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa đồng tình với áp giá đền bù. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, sự quyết tâm, quyết liệt của Thành ủy và tinh thần trách nhiệm của chính quyền các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, những khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ. Đến nay, công tác GPMB đã hoàn thành; UBND thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho 989 hộ và 8 tổ chức với số tiền 253,11 tỷ đồng/57,52 ha; phê duyệt cho 63 lô tái định cư, 206 lô diện chuyển đổi nghề, 686 lô diện nhu cầu đất ở. Với phương châm “đất sạch đến đâu, thi công đến đó”, đến nay hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị được nhà đầu tư gần như hoàn thiện. Khu đô thị mới được hình thành, tạo diện mạo mới khang trang, năng động cho thành phố.

Theo thống kê, từ năm năm 2014 đến hết năm 2021, trên địa bàn Tp. Phan Rang – Tháp Chàm có 49 dự án liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB; trong đó, 17 dự án của tỉnh quản lý và 32 dự án của thành phố quản lý. Để đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án, ngay sau khi có Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 19-4-2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Đối với các dự án lớn, trọng điểm, thành phố thành lập Ban chỉ đạo riêng hoặc thành lập tổ công tác để chỉ đạo, đôn đốc tiến độ; định kỳ họp kiểm điểm và có chỉ đạo cụ thể đối với từng thành viên, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Mặt khác, thành phố còn huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là các hội, đoàn thể, tổ chức Mặt trận để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các vấn đề liên quan thuộc chức năng, phạm vi quản lý. Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất, phát triển quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất được tổ chức thường xuyên, trên cơ sở đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, sai sót…

Thi công hạ tầng khu đô thị K2.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung và khoa học trong công tác tổ chức thực hiện, công tác GPMB trên địa bàn thành phố đã đạt được kết quả tích cực. Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn thành phố đã thu hồi hơn 283 ha đất, với kinh phí bồi thường gần 1.400 tỷ đồng; trong đó, có hơn 5.000 hộ dân, với diện tích hơn 231 ha và gần 100 tổ chức, với diện tích hơn 52 ha; đồng thời, ban hành quyết định giao đất tái định cư cư gần 2.000 lô cho người dân. Đồng chí Nguyễn Thành Phú cho biết thêm: Trong quá trình triển khai thực hiện GPMB các công trình, dự án, dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, phát sinh; nhiều dự án vì thế chậm tiến độ so với kế hoạch, tuy nhiên nhìn chung cơ bản được xử lý, góp phần đáng kể vào công tác thu hút, cải thiện môi trường đầu tư; tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Diện mạo của đô thị ngày càng khang trang, đời sống của hầu hết người dân trong vùng dự án được cải thiện đáng kể.

-----------

(MỜI XEM TIẾP KỲ SAU)
(Bài 2: Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp)