Bẫy đá Pi Năng Tắc

Bẫy đá Pi Năng Tắc nằm trên địa bàn xã Phước Bình (Bác Ái), cách trung tâm Tp. Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 70 km về hướng Tây Bắc. Bẫy đá gắn liền với tên tuổi của người sáng tạo là Anh hùng Lực lượng vũ trang Pi Năng Tắc. Ông sinh năm 1910 tại xã Phước Thành (Bác Ái), tham gia cách mạng năm 1946. Trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, ông tổ chức lãnh đạo nhân dân xã Phước Thành phá bỏ ấp chiến lược Bà Râu trở về sống với núi rừng ủng hộ lực lượng cách mạng kháng chiến. Bẫy đá Pi Năng Tắc dùng đá từ đỉnh đèo này lăn xuống con đường độc đạo bên dưới để đánh địch. Mỗi bẫy đá dài 5 m, rộng 2 m, các sàn đựng đá cao bằng gỗ lớn, gác đầu vào vách núi, trên mỗi “bẫy” xếp khoảng 7-10 tấn đá tròn, đá to. Hệ thống bẫy rất nhạy, địch đi qua, khi giật lẫy, 17 “ngọn núi đá nhân tạo” sẽ như được mọc chân, chạy tới, lao thẳng, đè nát kẻ thù. Người sáng tạo ra bẫy đá được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang vào năm 1965. Bẫy đá Pi Năng Tắc đi vào lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc như một huyền thoại.