Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phát hiện phương tiện tàu cá tàng trữ trái phép vật liệu nổ

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 17-6 tại khu vực biển thuộc xã Cà Ná (Thuận Nam), tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Phước Diêm đã tiến hành kiểm tra phương tiện tàu cá NT90831TS, hành nghề vây rút chì, trên phương tiện gồm 10 thuyền viên, do ông Lê Ngọc Hằng ở thôn Ninh Chữ 2, Khánh Hải, (Ninh Hải) làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng. Qua kiểm tra, tổ tuần tra đã phát hiện và thu giữ 1 bịt nilon màu đen, bên trong có 3 cục chất rắn trong lượng khoảng 550 gram, đã được nén trong 3 vỏ lon nước ngọt, trong đó có 1 cục đã được gắn kíp nổ và dây cháy chậm dài khoảng 5 cm. Qua lời khai, thuyền trưởng Lê Ngọc Hằng đã thừa nhận 3 cục chất rắn là thuốc nổ, được mua từ một số đối tượng trong tỉnh, dùng vào mục đích để đánh bắt cá. Hiện vụ việc đang được đơn vị phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối tượng Lê Ngọc Hằng cùng tang vật vi phạm.