Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

Ngày 6-6, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 7) tiếp xúc cử tri 2 phường Đạo Long và Mỹ Hương (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm).

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI. Cử tri 2 phường đã kiến nghị một số vấn đề như: Sớm có phương án bồi thường thiệt hại nhà dân bị nứt do thi công đập hạ lưu Sông Dinh; xem xét, giải quyết thỏa đáng giá đền bù bàn giao mặt mặt bằng đường đôi vào Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đoạn giáp ranh cầu Đạo Long; quy trình xác nhận chế độ chính sách đối với người bệnh tâm thần và các bệnh có liên quan khác; cải tạo, sửa chữa Trường TH Đạo Long; đầu tư nâng cấp tuyến đường Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo đang bị hư hỏng nặng; xem xét, bố trí nhu cầu về nhà ở cho người dân khi bàn giao mặt bằng mở rộng tuyến đường đôi vào thành phố; tu sửa mặt cống thoát nước trên địa bàn phường; quy định rõ ràng, cụ thể các tiêu chí về quy hoạch xây dựng thành phố thông minh…

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Mỹ Hương (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm).

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ HĐND tỉnh đã trả lời một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị khác của cử tri để phản ánh đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.