Đổi mới trên quê hương Đô Vinh anh hùng

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ, quân và dân phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đã tôi luyện, hun đúc cho mình truyền thống yêu nước nồng nàn, yêu quê hương tha thiết. Phát huy truyền thống anh hùng, nhân dân Đô Vinh hôm nay ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đổi mới trên quê hương anh hùng

Nhắc đến Đô Vinh, chắc chắn không ai có thể quên được những “địa chỉ đỏ” trong hai cuộc kháng chiến, làm rạng danh vùng đất anh hùng: Đề-pô Tháp Chàm, nơi ghi dấu sự ra đời Chi bộ Đảng đầu tiên ở Ninh Thuận, chứng kiến những cuộc đấu tranh của công nhân Đề-pô chống lại áp bức, bóc lột của thực dân Pháp vào những năm 1930-1931; căn cứ “lõm” cách mạng Xóm Dừa, nơi hình thành đội quân du kích châm ngòi cho nhiều cuộc đấu tranh nổi dậy của quân và dân Đô Vinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước... Biết bao nhiêu người con quê hương tham gia tòng quân giết giặc, nhiều người đã anh dũng hy sinh, nhiều người trở thành thương binh, bệnh binh... Đảng bộ và nhân dân Đô Vinh mãi khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hiến dâng công sức, máu xương tô thắm mảnh đất anh hùng.

Toàn phường hiện có trên 4.200 hộ dân với16.600 nhân khẩu. Được sự quan tâm của tỉnh, thành phố, những năm qua, nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị được đầu tư tạo điều kiện không chỉ tạo diện mạo khang trang hơn mà còn là điều kiện hết sức thuận lợi giúp địa phương thu hút đầu tư, tạo đột phá phát triển kinh tế. Đứng chân trên địa bàn có Cụm công nghiệp Tháp Chàm và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, mộc, kỹ nghệ sắt, nhôm... giúp địa phương phát triển mạnh trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp; đồng thời giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Tổng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp - xây dựng - tiểu thủ công nghiệp năm 2021 đạt 1.884 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 78%. Hạ tầng giao thông phát triển còn giúp địa phương mở rộng không gian đô thị, thông thương hàng hóa, thúc đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ. Toàn phường có gần 200 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, tổng giá trị sản xuất đạt trên 390 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,17%.

Diện mạo Đô Vinh hôm nay.

Nông nghiệp phát triển khá theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm trên diện tích sản xuất. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Quá trình đô thị hóa đã dần thu hẹp đất sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên, hiện nay còn có khoảng 35% người dân địa phương sản xuất nông nghiệp. Do đó, Đảng ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp giúp bà con nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, thu nhập và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Được đồng chí Nguyễn Thanh Bình dẫn đường, chúng tôi đến thăm “căn cứ lõi” cách mạng Xóm Dừa ở khu phố 7 và thật vui mừng khi thấy 100% đường nội thôn được bê tông hóa; những ngôi nhà kiên cố, khang trang thấp thoáng trong những khu vườn dưới những rặng dừa mát mẻ… Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết: Xóm Dừa có 331 hộ, với hơn 1.300 nhân khẩu. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, người dân nơi đây rất cần cù, chịu khó, có ý chí vươn lên làm giàu, đặc biệt là rất hiếu học; con cháu của người dân ở khu phố hầu hết được ăn học đàng hoàng. Nhiều năm trước, hầu hết bà con sống chuyên dựa vào nông nghiệp, đến giờ hầu như nhà nào cũng còn làm nông, nhưng chủ yếu là người lớn tuổi, còn thanh niên, lao động trẻ hầu hết đi làm ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thu nhập, đời sống nhờ đó ổn định và cao hơn trước rất nhiều.

Xây dựng phường văn minh, hiện đại

Định hướng đến năm 2025, cơ cấu kinh tế của địa phương tiếp tục chuyển dịch theo hướng: Công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, với tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2020-2025 đạt 10,5%/năm. Để đạt được mục tiêu, địa phương tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực, thế mạnh, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức và cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh; đặc biệt tiếp tục mở rộng, nâng chất lượng dịch vụ phục vụ cho phát triển công nghiệp, thương nghiệp; tranh thủ sự hỗ trợ các cấp, ngành đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, đường giao thông... Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao... Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn phường đến năm 2025 đạt 4.250 triệu đồng, giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân 9%/năm; thu nhập bình quân đầu người vào năm 2025 đạt trên 180 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm: Hiện trên địa bàn phường đang có nhiều công trình, dự án được thực hiện: Dự án Quốc lộ 27, Khu dân cư Tháp Chàm... Cụm công nghiệp Tháp Chàm ngày càng hoàn thiện và phát huy hiệu quả hoạt động tạo động lực giúp địa phương phát triển kinh tế, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp- xây dựng, thương mại - dịch vụ.

Cùng với phát triển kinh tế, địa phương quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, căm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,66%.

Chiến tranh đã lùi xa, vùng đất Đô Vinh anh hùng giờ đang thay đổi từng ngày. Với những hoạch định, giải pháp đúng đắn, đặc biệt truyền thống anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm và đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tin rằng Đô Vinh sẽ ngày càng phát triển, vươn cao, trở thành phường văn minh, hiện đại.