Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 27 và 28-4, Đoàn Thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự đại hội có Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Viettel, Biên phòng tỉnh, chỉ huy các cơ quan 4 phòng, Ban CHQS 7 huyện, thành phố; Trung đoàn BB 896 và 120 đại biểu các tổ chức đoàn trực thuộc lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì đại hội.

Trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh và cấp uỷ, chỉ huy các cấp, công tác Đoàn và phong trào thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, đại đa số cán bộ, đoàn viên thanh niên đều phát huy tốt ý thức rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả về xây dựng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên- thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt trước đại hội.

Đại hội đề ra phương, mục tiêu nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp ủy đảng, cơ quan chính trị các cấp về công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng, củng cố niềm tin, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định của thanh niên LLVT tỉnh. Tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Tuổi trẻ LLVT tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ LLVT tỉnh với văn hóa giao thông”, phong trào xây dựng “Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt”. Phối hợp hoạt động giữa thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh với thanh niên địa phương có nền nếp, đi vào chiều sâu.

Đại hội xác định ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới: Đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng khát vọng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, ĐVTN lực lượng vũ trang tỉnh. Nâng cao chất lượng, trình độ, kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Mẫu mực về điều lệnh chính quy, xung kích ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm pháp luật, kỷ luật trong tuổi trẻ LLVT tỉnh.

Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 10 đồng.

*  Trước đó, tối ngày 27-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức buổi tọa đàm, giao lưu chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự buổi tọa đàm có 120 cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc LLVT tỉnh. Dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tập thể 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2022