Xã Lương Sơn điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã Lương Sơn (Ninh Sơn) đã chung sức, đồng lòng, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa làm tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Năm 2021, xã Lương Sơn vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lương Sơn là xã miền núi, địa bàn giáp ranh với thị trấn Tân Sơn và xã Lâm Sơn theo trục Quốc lộ 27, có tuyến Tỉnh lộ 707 chạy qua nối liền với xã Phước Hòa (Bác Ái). Dân số trên 8.000 người với nhiều thành phần dân tộc khác nhau như: Kinh, Raglai, Hoa, Mường, Tày... Sự đa dạng về văn hóa, xã hội, vừa là lợi thế, vừa tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự (ANTT), đòi hỏi sự nỗ lực từ phía cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị tại địa phương và sự chung sức của toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

 
 
Công an xã Lương Sơn (Ninh Sơn) hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy đề phòng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Hằng năm, trên cơ sở nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã về đảm bảo ANTT trên địa bàn, UBND xã đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an xã và các ban, ngành tổ chức giao ban hằng tháng đánh giá tình hình, kịp thời có biện pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh. Đồng chí Tô Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, cho biết: Bên cạnh công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công tác đảm bảo ANTT, Công an xã Lương Sơn còn phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham mưu tổ chức xây dựng các chương trình kế hoạch tuyên truyền pháp luật tới từng hộ gia đình, khu dân cư; tổ chức phát động phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó tạo cho người dân ý thức, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT và tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương. Hiện nay, xã Lương Sơn đã thành lập và duy trì 12 Tổ nhân dân tự quản về ANTT, với 69 thành viên, bên cạnh đó, lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân thành lập mới các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ hoạt động hiệu quả như: Trường học an toàn về ANTT - trật tự an toàn giao thông - phòng cháy, chữa cháy và không có ma túy; Chi hội Tin lành bình an, Đội tự quản liên thế hệ giữ gìn ANTT và giám sát kiểm soát dịch COVID-19... Các mô hình này đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối hợp quản lý, giáo dục, tuyên truyền cho con em về nhiều mặt như: Không vi phạm pháp luật, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, bài trừ những hủ tục, bài trừ tệ nạn ma túy, mại dâm, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản,... góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo ANTT và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ những nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở và sự chung tay, đồng lòng của quần chúng nhân dân trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tình hình ANTT trên địa bàn xã Lương Sơn ngày càng ổn định, nhiều gương quần chúng tốt, điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm, nhiều mô hình tự quản, tự phòng ở địa bàn dân cư hoạt động hiệu quả. Đây là nền tảng tích cực, góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng vững mạnh.