Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển

Lực lượng vũ trang tỉnh: Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh

Với phương châm hành động “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”, trong những ngày tháng Ba, tháng Tư các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh triển khai đợt thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1/4/1992-1/4/2022); 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022); giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) với nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả thiết thực.

Các hoạt động được cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn LLVT tỉnh. Nổi bật là hoạt động tuyên truyền. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị vận dụng nhiều hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng, sáng tạo, phù hợp, sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, như: Quán triệt, truyên truyền trong hội nghị giao ban, sinh hoạt tập trung, sinh hoạt tổ 3 người, nhận xét ngày, tuần, tháng; lồng ghép trong giờ đọc báo, xem thời sự, điểm danh, điểm quân số; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống truyền thanh nội bộ, hệ thống bảng tin, bảng ảnh, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích; phát huy hiệu quả các ứng dụng của mạng xã hội fanpage tập thể và cá nhân, các tài khoản Facebook, Zalo, Mocha... Từ việc tuyên truyền, giáo dục làm cho cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương nơi đóng quân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tự hào về tiềm năng, thế mạnh, sự đổi mới, vươn lên mạnh mẽ của quê hương Ninh Thuận trong những năm qua. Từ đó tạo động lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB896 xây dựng công trình chào mừng ngày tái lập tỉnh.

Binh nhì Lương Ngọc Tín Anh, chiến sĩ Đại đội huấn luyện Chiến sĩ mới, Trung đoàn BB896 thổ lộ đầy phấn khích: Tôi rất tự hào và phấn khởi trước sự đổi thay từng ngày của quê hương. Chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng đóng góp sức trẻ để góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp. Còn Thượng úy Nguyễn Hoàng Thiên, Chính trị viên Đại đội Công binh, tất bật chỉ huy, động viên bộ đội trên công trường xây dựng khu vực phòng thủ, nét mặt vui tươi, hồ hởi, thể hiện đầy quyết tâm: Những ngày này cán bộ, chiến sĩ đơn vị chúng tôi đang ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành khối lượng công trình phòng thủ vượt kế hoạch đề ra, đồng thời hoàn thành công trình chào mừng Ngày tái lập tỉnh thật ý nghĩa.

Được biết, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh đều xác định những chủ trương, biện pháp, xây dựng chương trình, kế hoạch với những nội dung công việc được triển khai chặt chẽ, khả thi. 100% các cơ quan, đơn vị đều có công trình thiết thực mang lại nhiều ý nghĩa.

Từ các hoạt động chào mừng ngày tái lập tỉnh đã thể hiện bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, trước hết là vai trò tích cực, chủ động, kiên quyết, tiên phong gương mẫu của người đứng đầu; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều ý tưởng sáng kiến sáng tạo, những giải pháp đột phá, kinh nghiệm hay, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cơ quan, đơn vị, bồi dưỡng niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.