Hiệu quả tích cực từ công tác dân vận

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở không ngừng đẩy mạnh công tác dân vận. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày thêm khởi sắc.

Gắn công tác dân vận với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Huyện ủy Ninh Hải đã lãnh đạo chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các xã, thị trấn trên địa bàn đăng ký, triển khai có hiệu quả nhiều mô hình dân vận khéo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Đơn cử như năm 2021, toàn huyện đã duy trì, đăng ký 29 mô hình dân vận khéo tham gia xây dựng NTM thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị mang lại kết quả thiết thực. Điển hình có thể kể đến các mô hình: Tưới nước tiết kiệm trên 240 ha cây nho và hoa màu ở xã Vĩnh Hải, Thanh Hải, Nhơn Hải, Xuân Hải; mô hình “Măng tây xanh”, cánh đồng mẫu lớn ở xã Xuân Hải; mô hình “Hỗ trợ sửa chữa nhà cho hội viên”, “Hỗ trợ mua bảo hiểm xã hội cho chi hội trưởng” của Hội Nông dân; mô hình “Tiếp sức đến trường” của Xã đoàn Tân Hải… Thông qua công tác dân vận, cán bộ, Nhân dân trong huyện cũng tích cực hưởng ứng, xây dựng phong trào “Ngày thứ Bảy xanh”, mô hình “Những tuyến đường hoa”; ra quân vệ sinh môi trường; đóng góp kinh phí làm đường bê tông; giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững… Qua đó, góp phần giúp địa phương duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM.

Phụ nữ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trồng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đối với Tỉnh đoàn, công tác dân vận được cụ thể hóa thông qua việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội; đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19 được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân đánh giá cao. Trong năm 2021, cùng với việc vận động Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà còn xung kích, tình nguyện hỗ trợ các lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch bệnh (tham gia trực chốt, lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ tiêm vắc xin…); vận động trao tặng trên 1.000 túi quà an sinh cho người dân, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; đồng thời, vận động hỗ trợ 155 điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và hơn 500 sim 4G giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập trực tuyến. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, trong quý I-2022, các cấp bộ đoàn tiếp tục phát động, triển khai có hiệu quả chương trình “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng NTM” với nhiều công trình, phần việc nổi bật như: Công trình “Đưa đèn chiếu sáng về nông thôn” (chiều dài 500 m) tại Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại (Bác Ái) trị giá 30 triệu đồng của Đoàn Thanh niên khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; công trình lắp đặt mới 16 bóng đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường liên thôn, liên xã trị giá trên 40 triệu đồng của Huyện đoàn Ninh Phước; công trình “Nhà nhân ái” trị giá 50 triệu đồng cho gia đình anh Chăm Que (thôn Gia Rót, xã Ma Nới) của Huyện đoàn Ninh Sơn... Các cơ sở đoàn trong tỉnh cũng tích cực thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; ra quân vệ sinh môi trường; trồng, chăm sóc cây xanh; tuyên truyền, vận động Nhân dân tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác dân vận thời gian qua được chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở triển khai nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Thông qua công tác dân vận chính quyền, tỉnh ta đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển KT-XH; hỗ trợ kịp thời các nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là khu kinh tế trọng điểm phía Nam, hạ tầng truyền tải điện. Cùng với đó, đã tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật về thực hiện các loại hình Quy chế dân chủ cơ sở; rà soát, chỉ đạo triển khai các giải pháp đột phá về công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, tất cả các thủ tục có liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp được áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Đặc biệt, từ việc chú trọng, triển khai có hiệu quả công tác dân vận, trong năm 2021, toàn tỉnh đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 16,1 tỷ đồng; Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 đến nay tiếp nhận trên 80 tỷ đồng, gồm tiền mặt, vật tư, thiết bị y tế… Dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đã vận động, trao tặng trên 65.500 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 17,5 tỷ đồng, vượt hơn 10.000 suất quà so với tết Nguyên đán 2021.

Những kết quả đạt được từ công tác dân vận đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ tỉnh; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, thúc đẩy phát triển KT-XH, huy động sức dân xây dựng tỉnh nhà ngày thêm khởi sắc.