Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết tại Đài Phát sóng Khu vực Nam Trung Bộ

Ngày 28-1, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Đài Phát sóng Khu vực Nam Trung Bộ trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (Phước Dinh, Thuận Nam). Cùng đến thăm có lãnh đạo Sở, ngành và UBND huyện Thuận Nam.

Tại nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nghe lãnh đạo Đài Phát sóng Khu vực Nam Trung Bộ báo cáo tình hình hoạt động trong thới gian qua. Theo đó, Đài nằm trên khu đất có diện tích 16 ha, tại xã Phước Dinh (Thuận Nam); có công suất phát sóng 400 kw, tần số 1071 kHz, với công nghệ và kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng chuyển đổi sang phát thanh số theo công nghệ DRM phù hợp với xu thế phát thanh hiện nay trên thế giới… Hiện tại, Đài đã phát sóng cho khu vực huyện đảo Trường Sa và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những công trình kỹ thuật lớn do Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng, quản lý và vận hành…với tổng kinh phí đầu tư 300 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết và tặng quà tại Đài Phát sóng Khu vực Nam Trung Bộ ở Phước Dinh (Thuận Nam).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của cán bộ, nhân viên đã quyết tâm đưa Đài Phát sóng Khu vực Nam Trung Bộ vào hoạt động đúng tiến độ. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển phát thanh quốc gia nói chung và của Đài TNVN nói riêng. Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc tập thể cán bộ, nhân viên của Đài sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn Đài tiếp tục tăng cường năng lực phát sóng các chương trình phát thanh để tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, chiến sĩ các tỉnh ven biển Nam Trung bộ và huyện đảo Trường Sa. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên Nhân dân và các lực lượng trên biển đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khẳng định, bảo vệ chủ quyền, biển đảo quốc gia trên biển thông qua làn sóng phát thanh.