Hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo

* Ngày 25-1, huyện Ninh Phước tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo của Chính phủ cho hộ nghèo, cận nghèo. Toàn huyện có 1.727 hộ nghèo với 6.248 nhân khẩu và 2.311 hộ cận nghèo với 9.207 nhân khẩu thuộc diện được hỗ trợ 15 kg gạo/nhân khẩu. Tổng số gạo cấp phát 231.825 kg; trong đó, xã Phước Hậu 30.840 kg; Phước Hữu 37.110 kg, Phước Sơn 22.650 kg; Phước Thuận 19.815 kg; An Hải 26.985 kg; Phước Hải 25.590 kg; Phước Thái 28.875 kg và Phước Vinh 39.960 kg.

Cán bộ xã Phước Thuận (Ninh Phước) cấp phát gạo cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Ảnh: T.Mạnh

* Các hoạt động chăm lo cho người nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được huyện Ninh Hải quan tâm. Qua thống kê, đến nay, MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận được trên 3.600 suất quà với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức vận động chăm lo Tết đối với các hộ nghèo thuộc diện khó khăn, bệnh tật, neo đơn tại địa phương.

MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải phối hợp với Hội Doanh Nghiệp trẻ tỉnh tặng quà Tết cho bà con khó khăn xã Tân Hải. Ảnh: H.Nguyệt

* Vừa qua, Công ty TNHH-TM&SX Nam Thành Ninh Thuận phối hợp với UBND xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) trao 516 suất quà Tết cho người nghèo tại thôn Láng Me. Mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng, qua đó, góp phần hỗ trợ, động viên tinh thần giúp hộ nghèo thêm điều kiện đón Tết đầm ấm.

* Với mục tiêu hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 25 và 26-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức trao quà bằng tiền mặt cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Tp.Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, với tổng giá trị 100 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ.

 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà bằng tiền mặt các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh. Minh Tín

* Cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, Phòng giao dịch Agribank huyện Thuận Bắc vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc tổ chức tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Bắc Phong và Lợi Hải. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, được trích từ nguồn Quỹ an sinh xã hội của Agribank Ninh Thuận. Qua đó góp phần cùng các cấp, các ngành, giúp hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương có thêm điều kiện để vui xuân, đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.