Niềm vui của người dân xã Phước Hà có cây cầu mới

Đón xuân Nhâm Dần 2022, Nhân dân xã Phước Hà (Thuận Nam) phấn khởi khi cây cầu mới bắc qua sông Lu dài 420m, rộng 10m, tổng vốn đầu tư hơn 16,3 tỷ đồng kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng. Niềm mong mỏi lâu nay của 954 hộ dân trên địa bàn xã nay đã trở thành hiện thực đúng vào dịp Tết.

19 năm trước, người dân xã Phước Hà vui khi được Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng chiếc cầu treo nối liền thôn Tân Hà và thôn Giá. Nhưng cùng với thời gian cầu xuống cấp, chỉ phục vụ đi lại của người dân, muốn vận chuyển hàng hóa, nông sản từ thôn Trà Nô, Tân Hà về thôn Giá, Là A và thôn Rồ Ôn hay ngược lại phải đi vòng tốn công sức và thời gian.

Người dân xã Phước Hà phấn khởi lưu thông trên cây cầu mới.

Để tạo điều cho bà con địa phương đi lại thuận tiện, phục vụ phát triển sản xuất, năm 2019 tỉnh đã đầu tư xây dựng cây cầu kiên cố thay thế cầu treo nhỏ, yếu. Trở lại Phước Hà những ngày cận Tết, chứng kiến xe máy, xe tải nối đuôi nhau chạy trên cây cầu mới ai cũng vui mừng. Cầu rộng gấp 6 lần cầu treo trước đây, mặt cầu bóng nhẵn, tải trọng lên đến 30 tấn, đảm bảo cho xe tải chở hàng hóa lưu thông qua lại. Đồng chí Tà Thía Banh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hà, phấn khởi: Cầu Sông Lu được khẩn trương xây dựng, hoàn thành sau hơn 1 năm khởi công, đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Anh Chamaléa Nam, Trưởng thôn Giá, chia sẻ: Cầu mới mọc lên, nông dân không còn lo vận chuyển giống cây trồng, phân bón, nông sản, việc đưa máy móc vào đồng ruộng cũng thuận tiện hơn, các nông hộ an tâm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Bà con thôn Giá nói riêng và Nhân dân xã Phước Hà nói chung biết ơn Đảng và Nhà nước nhiều lắm.

Có thể nói, cầu Sông Lu trở thành điểm nhấn mới trong phát triển hạ tầng giao thông vùng nông thôn miền núi trong năm 2021. Công trình mang dấu ấn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với bà con vùng cao sẽ giúp xã Phước Hà mở rộng giao thương, kết nối với đồng bào miền xuôi.