Bộ Y tế triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 20-1, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai công tác y tế năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn do dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, năm 2021, ngành Y tế cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác y tế dự phòng được tăng cường. Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, đặc biệt đã kịp thời chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và đạt kết quả tích cực. Dù dịch bệnh còn phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Công tác y tế dự phòng đối với các dịch bệnh khác được quan tâm, không để tình trạng “dịch chồng dịch”. Công tác khám, chữa bệnh được bảo đảm. Các cơ sở khám và điều trị thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa bảo đảm an toàn cho bệnh viện, vừa phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới và nâng cao chất lượng khám và điều trị. Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế luôn được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: U.Thu

Năm 2022, ngành Y tế xác định mục tiêu: Tiếp tục phát triển hệ thống y tế chất lượng, hiệu quả, bền vững, có khả năng thích ứng và sức chống chịu, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe về cả thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng và trình các dự án Luật, hoàn thiện các văn bản pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, chất lượng khám, điều trị…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ biểu dương sự nỗ lực, thành tích đạt được của ngành Y tế trong thời gian qua; yêu cầu ngành Y tế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thủ tướng lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt công tác phòng, chống dịch COVID-19, cần tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ; bình tĩnh, chắc chắn và giữ vững bản lĩnh trong lúc khó khăn. Tiếp cận sâu sát với cơ sở, với Nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu, động lực cho mọi hành động. Tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, vừa làm, vừa đúc rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh sai sót, khắc phục khó khăn. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để có nguồn lực, điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác phòng, chống dịch… Thủ tướng cũng lưu ý ngành Y tế cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, trước mắt là làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa Xuân, diễn ra từ ngày 1 đến 28-2. Ngoài ra, không được lơ là, cần quan tâm đến các lĩnh vực công tác như: Nâng cao chất lượng khám, điều trị, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, duy trì bền vững mức sinh thay thế, nâng cao nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế… nhằm thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022 đã được giao.