Chăm lo Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách

* Nhân dân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức trao 97 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, hội viên phụ nữ còn khó khăn và trẻ em mồ côi vì dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên tinh thần những người có công với cách mạng, những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Ninh Phước. Ảnh:N.Diệp

* Ngày 19-1, Công an tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Báo Công an TP. Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ Sen Việt (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức trao 2.300 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, huyện Bác Ái và Thuận Nam, mỗi huyện 1.000 suất, trị giá 600 ngàn đồng/suất; huyện Ninh Phước 300 suất, trị giá 400 ngàn đồng/suất.

Công an tỉnh phối hợp với các tổ chức, đơn vị trao quà cho người dân xã Phước Hậu (Ninh Phước). Ảnh: N.Diệp 

* Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc vừa tổ chức trao nhà Đại đoàn kết cho cho ông Mang Minh, là hộ nghèo tại xã Phước Chiến còn khó khăn về nhà ở. Căn nhà tích 36 m2, với kinh phí xây dựng gần 50 triệu đồng được trích trừ Quỹ người nghèo của huyện.

* Ngày 19-1, Ban Giám hiệu Trường TH Đô Vinh 1 (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tặng quà Tết cho 76 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng COVID-19. Mỗi phần quà trị giá 285.000 đồng, gồm 10 kg gạo, bánh kẹo và một số mặt hàng nhu yếu phẩm, 50.000 đồng tiền mặt. Riêng 2 học sinh lớp 1 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng thêm bộ đồ đồng phục trị giá 600.000 đồng, với tổng kinh phí 22 triệu đồng do các thầy cô giáo, học sinh đóng góp và vận động các nhà hảo tâm tài trợ, qua đó giúp các em thêm điều kiện cùng gia đình vui Xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi.

Ban Giám hiệu Trường TH Đô Vinh 1 trao tặng quà tết cho học sinh nghèo. Ảnh: S.Ngọc

* Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dân 2022, nhóm Thiện nguyện Hương Từ Bi tổ chức chương trình “Xuân yêu thương- Tết sum vầy” trao 350 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc các đơn vị: Hội Người Mù tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Cơ sở Dưỡng lão Từ Ân, Thiền viện Trúc Lâm (thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải); Trung tâm Bảo trợ xã hội Trần Châu (Ninh Sơn)... Mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm 1 phần quà và 100 ngàn đồng tiền mặt. Qua đó, góp phần hỗ trợ, động viên tinh thần giúp bà con nghèo thêm đầm ấm khi Tết đến, Xuân về.

Nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi trao quà cho các hội viên khó khăn Hội Người mù tỉnh. Ảnh: M.Dung