Bác Ái: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, ngay từ những ngày đầu năm mới 2022, cả hệ thống chính trị huyện Bác Ái nhanh chóng bắt tay vào công việc, cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đề ra trong năm.

Đồng chí Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cho biết: Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng tháng, quý. Trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Về chỉ tiêu kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 10%, trong đó nông- lâm nghiệp - thủy sản tăng 7%, công nghiệp - xây dựng tăng 15%, thương mại - dịch vụ tăng 6%, diện tích gieo trồng 11.500 ha, tổng đàn gia súc 91.500 con; thu ngân sách đạt 10,6 tỷ đồng. Về các chỉ tiêu xã hội phấn đấu xây dựng 1 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%. Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư chọn lọc tập trung vào các ngành, lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, chăn nuôi, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo; tập trung phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp.

Khách hàng đến giao dịch đầu năm mới 2022 tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bác Ái. Ảnh: K.Hân

Trên tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và các chỉ tiêu HĐND huyện giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát chương trình, xây dựng đồng bộ kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, phát động nhiều phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội. Điển hình trong hoạt động sản xuất, cán bộ nông nghiệp xã về tận cơ sở động viên, hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng, tạo không khí lao động sôi nổi ngay từ đầu năm mới. Những ngày này, trên cánh đồng sản xuất lúa của thôn Tham Dú và Đồng Dày (xã Phước Trung), không khí lao động sản xuất của bà con diễn ra rất nhộn nhịp. Bà Chamaléa Thị Phiên, cho biết: Năm nay thời tiết thuận lợi, mưa nhiều nên hồ Phước Nhơn tích đầy nước, xã khuyến cáo bà con xuống giống sớm vụ đông - xuân 2021-2022; hiện nay hầu hết ruộng đã xuống giống xong, nguồn nước đầy đủ, cây lúa phát triển tốt, hy vọng sẽ có một vụ lúa đạt năng suất cao.

Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Chủ tịch UBND xã Phước Trung cho biết: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, ngay từ đầu năm xã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, phân công nhiệm vụ cho các hội, đoàn thể thống nhất kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã đề ra. Chỉ đạo Hội Nông dân bám sát cơ sở kịp thời hướng dẫn nông dân chăm sóc các loại cây trồng, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó phát huy hiệu quả tổ tiêm phòng lưu động của địa phương để đi đến tận nhà và rẫy của người dân tiêm phòng, phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng bao phủ toàn dân, qua đó đưa các hoạt động trở lại bình thường mới, phục hồi và phát triển kinh tế.

Với khí thế làm việc đầu năm mới sôi nổi, nghiêm túc và hiệu quả, sẽ tạo động lực quan trọng để huyện miền núi Bác Ái hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2022.