Người chăn nuôi phấn khởi khi giá dê, cừu tăng trở lại

Thời gian gần đây, giá dê, cừu trên địa bàn tỉnh bắt đầu tăng trở lại sau thời gian dài bị rớt giá do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là tín hiệu đáng mừng cho hộ chăn nuôi trong năm mới 2022.

Gia đình ông Nguyễn Thành Phóng ở thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải (Ninh Hải) hiện đang nuôi 32 con dê cái sinh sản và 15 con dê đực chuẩn bị xuất bán. Ông Phóng cho biết: Giá dê, cừu tăng trở lại nên ai cũng phấn khởi, hiện tại đàn dê của gia đình đã có thương lái đặt mua với giá 125.000 đồng/kg đối với dê đực 15 kg trở lại để nuôi vỗ béo, thời điểm mấy tháng trước chỉ 90.000 đồng/kg. Giá dê tăng trở lại nên hộ nuôi có lãi, có điều kiện mua sắm Tết.

Anh Nguyễn Văn Sang ở thôn Rã Trên, xã Phước Trung (Bác Ái) chăm sóc đàn dê của gia đình.

Cùng chung niềm vui với ông Phóng, Tết này gia đình anh Nguyễn Văn Sang ở thôn Rã Trên, xã Phước Trung (Bác Ái) cũng có thêm nguồn thu nhập. Anh Sang phấn khởi: Nhà tôi hiện có đàn dê 32 con, vừa rồi mới bán 6 con dê thịt được hơn 12 triệu đồng nên Tết năm nay rất phấn khởi. Nghề chăn nuôi dê, cừu giá cả lên xuống phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ, vừa rồi ảnh hưởng của dịch bệnh hộ chăn nuôi gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, hiện nay giá bắt đầu tăng trở lại, hy vọng trong thời gian tới giá dê, cừu sẽ tiếp tục tăng.

Giá dê, cừu ở tỉnh ta bắt đầu tăng trở lại là tín hiệu vui cho người chăn nuôi. Cụ thể, dê đực nuôi vỗ béo từ 15 kg trở xuống được thương lái mua từ 120.000-125.000 đồng/kg; dê thịt từ 30 kg trở lên giá từ 100.000-105.000 đồng/kg; cừu đực nuôi vỗ béo từ 15 kg trở xuống giá từ 100.000-110.000 đồng/kg; cừu thịt từ 30 kg trở lên giá từ 90.000-96.000 đồng/kg. So với thời điểm cách đây khoảng vài tháng thì giá thịt dê tăng từ 30.000-35.000 đồng/kg, giá thịt cừu tăng từ 25.000-30.000 đồng/kg.

Hiện tỉnh ta có tổng đàn dê, cừu lớn nhất cả nước với số lượng trên 249.000 con. Thịt dê, cừu là 2 trong số 12 sản phẩm đặc thù của tỉnh được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận. Để người nuôi dê, cừu an tâm phát triển đàn, ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác hỗ trợ hộ nuôi áp dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi, xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.