Nông dân An Hải trồng rau phục vụ thị trường Tết

Những ngày này trở lại vùng trồng rau ở xã An Hải (Ninh Phước) chúng tôi ghi nhận không khí lao động nhộn nhịp của nông dân đang chăm sóc vườn rau để kịp cung ứng cho thị trường tết Nguyên đán 2022.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chị Nguyễn Thị Dư, thôn Nam Cương đang tất bật chăm sóc, bón phân, tưới nước cho 3 sào cà rốt, củ cải trắng đã xuống giống được hơn 2 tháng. Chị Dư cho biết: Thường dịp Tết nhu cầu tiêu dùng rau, củ, quả của người dân tăng cao, nên năm nay, gia đình đầu tư gần 8 triệu đồng để trồng rau. Ưu điểm của cà rốt, củ cải trắng là dễ trồng, không mất nhiều công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu thời tiết thuận lợi, cây phát triển tốt sẽ cho thu hoạch vào dịp Tết. Hiện nay, cà rốt đang có giá bán dao động 5.000-6.000 đồng/kg, củ cải trắng 4.000-5.000 đồng/kg. Nếu giá tiếp tục duy trì đến Tết, vụ rau này trừ chi phí sản xuất, gia đình thu lãi khoảng gần 20 triệu đồng, có điều kiện đón Tết tươm tất.

Nông dân xã An Hải chăm sóc rau màu phục vụ dịp tết Nguyên đán 2022.

Niềm vui được mùa, được giá đã tạo niềm tin, phấn khởi cho nhiều nông hộ ở địa phương tích cực chăm sóc rau màu đang độ phát triển tươi tốt, để kịp phục vụ thị trường Tết. Anh Khoan Thanh Luân, thôn Tuấn Tú phấn khởi: Rau, củ, quả là mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết, gia đình xuống giống hơn 5 sào hành lá và 1 sào ngò. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích hành và ngò phát triển tốt, sẽ cho thu hoạch đúng dịp Tết. Hiện tại hành tươi đang được bán trên thị trường với giá 30.000 đồng/kg, nếu giữ giá này gia đình có lãi khoảng 150 triệu đồng.

Để rau màu phát triển tốt, đảm bảo cung ứng cho thị trường Tết, hiện nay xã An Hải đang tích cực vận động nông dân tập trung ra đồng chăm sóc cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP để giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Ninh Thị Kim Cương, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hải cho biết: Toàn xã sản xuất khoảng 150 ha rau màu các loại phục vụ Tết. Xã vận động nông dân đầu tư chăm sóc, nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường; đồng thời, khuyến khích bà con ứng dụng hiệu quả mô hình tưới nước tiết kiệm vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.